Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

23/09/2025 - 17:37

 - Chiều 23/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND đặc khu Phú Quốc, đại diện các nhà đầu tư các dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo UBND tỉnh An Giang, tính đến ngày 22/9, tỉnh đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc. Cụ thể, tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung 23 vị trí xây dựng các dự án phục vụ Hội nghị APEC và các dự án khác tại Phú Quốc. Trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt, UBND tỉnh triển khai hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu các dự án APEC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng quà công nhân làm việc tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đối với nhóm 10 dự án đầu tư đầu công, hiện có 8 dự án đã được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công; 1 dự án hồ nước Dương Đông 2 chờ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Phú Quốc. Riêng đối với dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, UBND tỉnh đang trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang kiểm tra khu vực xây dựng hộ chứa nước Dương Đông 2. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đối với 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, trong đó có 7 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư; 4 dự án chưa chọn nhà đầu tư. Tỉnh đang khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ trì, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, chất lượng công trình trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang kiểm tra khu vực thi công dự án hồ nước Cửa Cạn. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tổng vốn được giao trong năm 2025 là trên 4.216 tỷ đồng cho 9 dự án, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.751 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1.465 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân trên 558 tỷ đồng, đạt 13,24% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng quà công nhân thi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận một số kiến nghị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC. Cụ thể, tỉnh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư 2 tuyến đường ven biển tại Phú Quốc; chấp thuận cho tỉnh áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản để phục vụ dự án, công trình trọng điểm quốc gia, Hội nghị APEC 2027 và công trình đầu tư công của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành và tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án chuẩn bị Hội nghị APEC 2027. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đối với cơ cấu nguồn vốn dự án Đại lộ APEC, UBND tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chấp thuận giảm quy mô dự án, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công do ngân sách nhà nước đảm bảo đối 1,6km; đối với phần đoạn tuyến 1,4km giao cho nhà đầu tư thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chuẩn bị Hội nghị APEC 2027. Ảnh:TRUNG HIẾU

Đối với công tác thu hồi đất, tỉnh kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho tỉnh được áp dụng chính sách tạm cư đối với các dự án phục vụ Hội nghị APEC tương tự như dự án khu đô thị được quy định tại khoản 7, Điều 111, Luật Đất đai và được thu hồi đất trước khi bố trí tái định cư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRUNG HIẾU

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định chi tiết về dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (hợp đồng BT) để tỉnh có cơ sở để thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và lựa chọn nha đầu tư theo quy định; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh An Giang tổ chức cấp phép môi trường đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; thống nhất cho UBND tỉnh An Giang bàn giao nguyên trạng cho nhà đầu tư phần tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại Cảng hàng không Phú Quốc do tỉnh quản lý (từ Bộ Xây dựng giao) song song với việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị tài sản…

Qua kiểm tra thực tế các công trình dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá ngoài các dự án khác đang trong giai đoạn làm các thủ tục thì 2 dự án chính đã triển khai thực hiện nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện còn chậm.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tỉnh An Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng thẩm quyền, quy định, làm đúng, làm đủ nhưng phải làm nhanh, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ chung. Tỉnh An Giang cần chủ động, quyết liệt hơn nữa, đã nói là làm. Đảng và Nhà nước đã cho ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC được triển khai thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, đồng thời phục vụ sự phát triển của tỉnh An Giang. Tỉnh phải chủ động, tích cực, không trông chờ, ỷ lại, khi có khó khăn, vướng mắc phải liên hệ các bộ, ngành để hướng dẫn, tháo gỡ ngay.

Trong thời gian tới, đối với dự án đường ven biển Phú Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận kiến nghị của tỉnh và đề nghị UBND tỉnh An Giang tính toán lại khả năng cân đối của ngân sách của địa phương, khả năng huy động, khả năng đầu tư giai đoạn 2026-2030 và khả năng đưa vào xã hội hóa, từ đó Bộ Tài chính xem xét, khả năng hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Về dự án Đại lộ APEC, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thống nhất với kiến nghị của tỉnh sẽ tách ra thành 2 dự án thành phần độc lập gồm 1,6 km sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 1,4 km giao cho Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, thi công.

Đối với dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, thống nhất với Bộ Tài chính về việc giữ nguyên cơ chế cũ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Về khu tạm cư, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tập hợp những vấn đề chung của cả nước, trong đó có tỉnh An Giang, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, nghị quyết để tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Công ty ACV khẩn trương bàn giao tài sản Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ trang thiết bị và con người cho nhà đầu tư trước ngày 1/10, song song đó tiến hành thẩm định giá và tiến hành thanh quyết toán giữa hai bên với nhau. Khi đó, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để kích hoạt và vận hành sân bay đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường và đảm bảo an toàn tàu bay. 

THÙY TRANG