Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030

12/09/2025 - 19:56

 - Chiều 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc ban hành nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc ban hành nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035.

Điểm cầu hội nghị tại tỉnh An Giang. 

Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 gồm tiêu chí thu nhập (khu vực nông thôn 2.200.000 đồng/người/tháng; khu vực đô thị 2.800.000 đồng/người/tháng) và tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm 6 chiều, 12 chỉ số, gồm việc làm (việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình); giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em); y tế (dinh dưỡng, bảo hiểm y tế); nhà ở (diện tích nhà ở bình quân đầu người, chất lượng nhà ở); thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông); nước sinh hoạt, vệ sinh, môi trường (nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý rác thải).

Theo dự kiến chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước là 11,7%, tương ứng khoảng 3,297 triệu hộ, tăng khoảng 904.000 hộ so đầu kỳ giai đoạn 2022 - 2025. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa. Chương trình được thực hiện tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 2.621 xã, 687 phường, 13 đặc khu. Tổng nguồn lực thực hiện dự kiến khoảng 12,35 triệu tỷ đồng. 

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh An Giang giảm còn 1,27%, dự kiến năm 2025 còn 0,91%. Giai đoạn 2022 - 2024, toàn tỉnh có 19.261 hộ thoát nghèo, 26.047 hộ thoát cận nghèo.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ thống nhất quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất Phó Thủ tướng xem xét đưa vào chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với các đối tượng không có khả năng thoát nghèo để có điều kiện thoát nghèo bền vững. Cần rà soát lại cơ chế, chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đã thực hiện trước đây liên quan đến các tiêu chuẩn về nhà ở, y tế, giáo dục để có có sở tính toán, đồng nhất các chính sách khi ban hành nghị định. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhất trí việc hợp nhất các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo, miền núi thành 1 chương trình có 3 hợp phần với tên gọi “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững nông thôn, miền núi và giảm nghèo”. Đề xuất rà soát kỹ lưỡng để có chính sách chung trong hỗ trợ đối tượng, ví dụ như hỗ trợ về nhà ở, tránh trùng lặp trong các chương trình, không phân tán để tập trung nguồn lực thực hiện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các chương trình. “Chương trình xây dựng nông thôn mới phải có tiêu chí chi tiết, cụ thể phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị MTTQ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tăng cường phối hợp hoàn thiện nghị quyết trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định thông qua để triển khai thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Tin và ảnh: CẨM TÚ