Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang

02/02/2024 - 14:09

 - Sáng 2/2, ngài Ney Charey, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang (Vương quốc Campuchia), cùng các đại biểu tỉnh Kampong Chhnang đã chúc Tết lãnh đạo, Nhân dân tỉnh An Giang, nhân Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chhnang sang chúc Tết

Đại biểu tỉnh Kampong Chhnang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chhnang

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngài Ney Charey, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang đã gửi lời thăm hỏi của ngài Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang đến lãnh đạo tỉnh An Giang. Đồng thời, chúc lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Ngài Ney Charey trao thư chúc Tết của ngài Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang đối với lãnh đạo và Nhân dân tỉnh An Giang

Ngài Ney Charey tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh An Giang

Vui mừng đón tiếp ngài Ney Charey, cùng đoàn đại biểu sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, mặc dù tỉnh An Giang và tỉnh Kampong Chhnang không có chung đường biên giới, nhưng An Giang vẫn luôn xem tỉnh Kampong Chhnang và Nhân dân tỉnh Kampong Chhnang là bạn tốt.

 Những năm qua, lãnh đạo 2 tỉnh đã thường xuyên tổ chức đoàn đại biểu sang thăm nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia. Đây là nền tảng giúp 2 tỉnh xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Trong không khí hân hoan trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chúc ngài Ney Charey và các đại biểu tỉnh Kampong Chhnang luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúc tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kampong Chhnang nói riêng đời đời bền vững.

MỸ LINH – DUY ANH