Phối hợp kiềm chế tội phạm trong giới trẻ

26/06/2023 - 06:26

 - Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên ngày càng phức tạp, nhất là việc tụ tập băng, nhóm gây rối trật tự công cộng. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn An Giang tăng cường phối hợp các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tội phạm trong giới trẻ, làm trong sạch địa bàn.

Trên địa bàn TP. Long Xuyên, lực lượng chức năng đã lập danh sách quản lý gần 300 thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn; xử lý hơn 22 vụ việc liên quan thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích…

Ở các địa phương cũng xuất hiện một số băng nhóm gây mất an ninh trật tự (ANTT), hoang mang trong nhân dân. Ngành chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó có đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng, tụ tập đua xe, lạng lách… gây mất an toàn, ANTT.  

Cùng với tăng cường phát hiện và xử lý, thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thanh, thiếu niên được các cấp, ngành quan tâm triển khai.

Các cơ sở Đoàn lồng ghép trong công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của các đội tuyên truyền thanh niên về phòng, chống tội phạm tại cơ sở, như: Câu lạc bộ (CLB) tuổi 17, CLB Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), CLB tuyên truyền pháp luật, CLB Sống khỏe, CLB Tuổi trẻ với pháp luật; Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; Đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự và an toàn giao thông...

Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc phát triển các kênh tuyên truyền thông tin chính thống trên mạng xã hội Facebook, trang tin điện tử với trên 30.000 lượt theo dõi; mỗi ngày đăng tải trên 10 bài viết định hướng về pháp luật, tình hình tội phạm, giới thiệu gương điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 5 năm qua, các cơ sở Đoàn tuyên truyền đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân tích cực cung cấp tin ANTT cho lực lượng công an; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm được 624 cuộc, thu hút trên 62.000 lượt ĐVTN và người dân tham gia. 

Lực lượng công an ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: TIẾN TẦM) 

Hàng năm, các Huyện, Thị, Thành đoàn duy trì và phát triển mô hình “Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế; giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ”. Toàn tỉnh giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến và công nhận tiến bộ 328 thanh niên. 11 Huyện, Thị, Thành đoàn triển khai 28 mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH”.

Các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi được các cấp Đội quan tâm tập trung vào kỹ năng phòng, chống xâm hại (nhất là xâm hại tình dục), kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, ngăn chặn bạo lực học đường, TNXH...

5 năm qua, đã mở 20 lớp tập huấn “Quản lý cảm xúc, ứng xử có văn hóa, phòng chống bạo lực học đường”, 300 lớp phổ cập bơi, 86 lớp học làm người có ích, thu hút hơn 24.000 thiếu nhi tham gia. Các cơ sở Đoàn tổ chức cho 100% các liên đội, đoàn trường THPT, cao đẳng, đại học ký kết giao ước thi đua phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh trong trường học...

Theo các chuyên gia tội phạm học, thực trạng vi phạm pháp luật trong giới trẻ do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do: Tâm sinh lý lứa tuổi thanh, thiếu niên phát triển chưa hoàn thiện, dễ bị lôi kéo vào việc xấu. Đó còn do nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức trong việc quản lý, giáo dục hoặc áp đặt cách giáo dục không phù hợp, thậm chí còn dung túng, che giấu hành vi phạm tội của con em.

Đó còn do sự suy giảm mối liên kết giữa các gia đình - nhà trường - cộng đồng, xuống cấp đạo đức xã hội. Các ấn phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực trên Internet (game online, mạng xã hội) đã tác động tiêu cực đối với thanh, thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, phát triển nhận thức. Mặt khác, mức phạt với người chưa thành niên phạm tội còn nhẹ, chưa tương xứng với mức độ phạm tội, nên chưa đủ răn đe…

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết, để phòng ngừa, hạn chế tội phạm trong thanh, thiếu niên, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là phòng ngừa tội phạm, TNXH trong thanh, thiếu niên. Tăng cường triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng ngừa tội phạm, TNXH, tập trung đối tượng người chưa thành niên. Chú trọng thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng thanh, thiếu niên lang thang, mắc TNXH, vi phạm pháp luật. 

“Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý đối với thanh, thiếu niên tại gia đình, nhà trường, địa phương để chủ động ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, như: Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và TNXH; tổ chức các hoạt động: "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", "Khu dân cư không có thanh, thiếu niên tham gia TNXH", phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Tăng cường tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào kỹ năng phòng, chống: Xâm hại, bạo lực học đường, TNXH... và tổ chức chương trình học làm người có ích, học kỳ trong quân đội, học làm chiến sĩ công an...”- Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu toàn lực lượng công an tăng cường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội nhằm kéo giảm tình hình tội phạm, trong đó có đối tượng thanh, thiếu niên. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, kiên quyết xử lý các vụ việc để trấn an dư luận.

 

HỮU HUYNH