Phòng, chống buôn lậu mùa dịch bệnh

13/04/2020 - 06:57

 - Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang. Lợi dụng việc các cơ quan nhà nước đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

“Nóng” buôn lậu ở biên giới

Quý I-2020, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 339 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa (tăng 3,67% so cùng kỳ), trị giá 4,9 tỷ đồng.

Các mặt hàng chủ yếu, gồm: thuốc lá điếu ngoại, khẩu trang y tế, dược phẩm, đường cát Thái Lan, quần áo cũ, vải khúc, mỹ phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, phụ tùng xe ôtô, gỗ xẻ, sản phẩm gỗ, nông sản, phế liệu…

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đối tượng đã tập trung “đánh” vào mặt hàng khẩu trang y tế và dược phẩm để xuất lậu sang Campuchia bán kiếm lời.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn, với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc đã và sẽ tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch.

Từ ngày 22-2 đến 24-3, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng khẩu trang y tế, với số lượng gần 230.000 cái. Đơn vị đã bàn giao số tang vật bắt giữ cho Sở Y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng bắt giữ mặt hàng khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu

Bên cạnh đó, lợi dụng việc các cơ quan nhà nước đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đối tượng buôn lậu đã tìm mọi cách để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu ngoại.

Điển hình, khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 2-4, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan An Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) tuần tra, mật phục tại khu vực ấp Trung Bắc Hưng (xã Nhơn Hưng, Tịnh Biên) và phát hiện chiếc xuồng máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới hầm chiếc xuồng máy chất đầy thuốc lá nhập lậu. Kiểm đếm số lượng có khoảng 1.500 cây (15.000 gói) thuốc lá nhập lậu, trong đó có 250 cây thuốc lá hiệu Jet, 1.250 cây thuốc lá hiệu Hero.

Qua đó cho thấy, các đối tượng buôn lậu rất tinh vi, lợi dụng lúc đêm khuya, trời tối đã ngụy trang xuồng bắt cá hoặc đai vác nhằm qua mặt lực lượng chức năng để thẩm lậu thuốc lá từ Campuchia đưa vào nội địa tiêu thụ.

Thực hiện nhiệm vụ đôi - chống, lậu, chống Covid-19

Bên cạnh thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, để kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các địa phương phân công cụ thể các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt tại các tuyến biên giới, khu vực trọng điểm…

“Nếu xét thấy cần thiết, thành lập các chốt chặn tại các điểm nóng và tập trung các biện pháp đấu tranh triệt xóa không để hình thành, phát sinh các điểm nóng, đường dây buôn lậu trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường trên địa bàn phụ trách”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị, như: Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường, ngoài nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị các đơn vị tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát chặt tuyến biên giới, chú ý các đường mòn, lối mở, kênh mương, dòng sông chung biên giới...

Ngăn chặn không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh không đúng quy định, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; không để tồn tại các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng lậu trong khu vực biên giới.

Chủ động hỗ trợ, phối hợp Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tuyến biên giới xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để xử lý kịp thời.

Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt các đối tượng, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm; lập kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng, hàng giả liên quan đến nhu cầu thiết yếu của nhân dân phục vụ trong đợt phòng, chống dịch bệnh.

MINH THƯ