
Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất khai giảng 15 lớp dạy bơi an toàn cho 300 học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Ảnh: HẠNH CHÂU
9 tháng năm 2025, toàn tỉnh có 143 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó tai nạn đuối nước 22 trường hợp. Nguyên nhân do các em chưa có ý thức về sự nguy hiểm của việc tắm hồ, tắm sông, suối, biển; chưa có kỹ năng bơi lội, an toàn trong môi trường nước; một số phụ huynh không quản lý chặt chẽ việc vui chơi của con em…
Xã Cù Lao Giêng có nhiều kênh rạch chằng chịt nên địa phương đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống đuối nước. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Giêng Võ Phương Thanh, đến ngày 14/10, xã ghi nhận 2 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Xã tổ chức 16 buổi truyền thông cộng đồng, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho hơn 3.000 lượt người; phát 1.000 tờ rơi, 16 băng rôn, 4 pa nô lớn tuyên truyền về phòng, chống đuối nước tại trung tâm xã, bến đò. Năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp (trước sáp nhập) tổ chức 8 lớp dạy bơi cho 200 trẻ; 100% trường học đưa nội dung an toàn trường học, phòng, chống đuối nước vào giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần… góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Tuấn cho biết, An Giang được Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế và Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (Hoa Kỳ) chọn để triển khai thực hiện dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em và được tổ chức này tài trợ không hoàn lại 3,1 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện đến tháng 12/2025 tại 10 xã, phường của tỉnh. Các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đến cuối năm 2025 hoàn thành 146 lớp dạy bơi cho 2.930 trẻ từ 6 - 15 tuổi. Dự án góp phần hỗ trợ địa phương nâng số trẻ em biết bơi ngày càng tăng, góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em.
.jpg)
Giáo viên hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho học sinh xã Hòn Đất. Ảnh: HẠNH CHÂU
Thực hiện dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em, Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất vừa khai giảng 15 lớp dạy bơi an toàn cho 300 học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các em được trang bị kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Xã Bình Sơn tổ chức 14 lớp dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho 280 trẻ em từ 6 - 15 tuổi trên địa bàn…
“Tôi đồng tình với việc địa phương, trường học tổ chức dạy bơi cho học sinh. Các con biết bơi, tôi yên tâm vì ở vùng nông thôn kênh rạch chằng chịt, các con thường rủ nhau đi tắm sông, tắm biển, rất nguy hiểm nếu không biết bơi”, bà Nguyễn Thị Hiền, ngụ xã Hòn Đất chia sẻ.
Bên cạnh đó, các địa phương còn xây dựng, triển khai, duy trì nhiều mô hình, giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em như: Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; cộng đồng an toàn; biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế; hỗ trợ lồng bơi di động cho các địa phương; lắp đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu có nguy cơ cao về đuối nước; mỗi xã, phường có 1 hồ bơi công cộng rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên và phòng, chống đuối nước ở trẻ em…
Các mô hình phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em để tai nạn đuối nước không còn là vấn nạn nhức nhối, nỗi lo của địa phương, gia đình, nhất là trong mùa mưa lũ.
HẠNH CHÂU