Dự hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong..jpg)
Đại biểu tham dự hội nghị.
.jpg)
Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái biểu dương những kết quả nổi bật của các đơn vị trong cụm thi đua. Phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Các đơn vị tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.
Lực lượng vũ trang các địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật.
Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng năm 2026, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua Quyết thắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích.
Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác…
.jpg)
Quang cảnh hội nghị.
Cụm thi đua, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và TP. Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; tham mưu tổ chức thành công Tết Quân - Dân năm 2026 với tổng kinh phí hơn 531,6 tỷ đồng và phát động Tết Quân - Dân năm 2027. Công tác quán triệt, triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện nghiêm túc; trên 99% cán bộ tham gia ứng cử trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.
.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đánh giá điểm sáng của phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh An Giang là kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với các phong trào hành động cách mạng của tỉnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình nổi bật, như: Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới; lực lượng vũ trang tỉnh An Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Tết Quân - Dân; xuân Biên phòng ấm lòng dân bản; tiếp bước em đến trường; con nuôi đồn Biên phòng; mẹ đỡ đầu... Từ đó góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” trên vùng biên giới Tây Nam ngày càng vững chắc.
THU OANH