
Đại diện các tổ chức, cá nhân trao học bổng cho học sinh nghèo xã Phú An. Ảnh: THANH THANH
Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phú An Lý Thị Ngọc Điệp cho biết những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm và nhân dân, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập.
Đến năm 2026, toàn xã có 22 chi hội khuyến học hoạt động thường xuyên, với 5.392 hội viên, chiếm gần 18% dân số. Hội Khuyến học xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa gia đình, trường học và xã hội trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Các mô hình học tập được triển khai rộng khắp, với hàng ngàn gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 30 đơn vị đăng ký đơn vị học tập, 12/12 ấp xây dựng cộng đồng học tập.
Hội phối hợp với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp bước đến trường”, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến lớp. Giai đoạn 2021 - 2026, Hội Khuyến học xã vận động, trao hỗ trợ cho hàng trăm lượt học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhiều mô hình thiết thực như nuôi heo đất khuyến học, góc học tập cho em, trao học bổng, xe đạp, đồng phục, bảo hiểm y tế, tập vở và dụng cụ học tập tiếp tục được duy trì, tiếp sức cho học sinh vượt khó, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.
Phong trào xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh. Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Khuyến học xã triển khai hiệu quả Đề án 347 của Ủy ban nhân dân tỉnh về vận động xây dựng quỹ khuyến học. Tổng nguồn quỹ huy động đạt trên 670 triệu đồng, nâng số dư quỹ đến năm 2025 hơn 700 triệu đồng. Nguồn quỹ được quản lý công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vượt khó và các hoạt động khuyến học ở cơ sở.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An Ngô Hồng Phấn cho biết hội xác định chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hội phối hợp với Hội Khuyến học xã, các trường học, ban nhân dân các ấp, Tổ phụ nữ tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cùng các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hiện địa phương đang nhận đỡ đầu và hỗ trợ thường xuyên cho 4 trẻ em mồ côi, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú An Tăng Văn Nê ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Khuyến học xã, đội ngũ cán bộ, hội viên cùng các nhà hảo tâm đã chung tay chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng.
Theo bà Lý Thị Ngọc Điệp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học xã tiếp tục phát động phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; nâng cao chất lượng các mô hình học tập; huy động nguồn lực xã hội chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các trường học trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, vận động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học và tiếp tục hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
THANH THANH