Ở Phú Quốc, nhiều nút thắt mặt bằng được tháo bằng cách: Lãnh đạo xuống tận nơi, nghe dân nói, rà từng hồ sơ, giải từng nỗi lo. Khi quyền lợi người dân được đặt đúng chỗ, sự đồng thuận bắt đầu hình thành.
Những ngày cuối tháng 3, nắng trên đảo Phú Quốc nóng rát. Trên công trường, máy móc đang thi công các dự án phục vụ APEC 2027. Ở một góc khác, những cuộc gặp gỡ diễn ra tại quán nước, trước hiên nhà, trong trụ sở khu phố. Người dân mang theo nỗi lo về đất đai, chỗ ở. Lãnh đạo đặc khu ngồi xuống, lắng nghe từng câu chuyện, ghi lại từng ý kiến. Những buổi tiếp dân như vậy kéo dài hàng giờ, có khi đến tối muộn.
Những nỗi lo hiện hữu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cùng cán bộ Ban Tuyên giáo, Mặt trận, các đoàn thể đi từng khu dân cư, gặp từng hộ dân. Có người từ Dương Đông xuống An Thới vẫn được tiếp và giải thích rõ. Bà Ngô Đình Lệ Thủy ở Dương Đông kể rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu xuống tiếp dân, bà đi xa vẫn được đón tiếp, được giải đáp thấu đáo, những bức xúc dần lắng lại.
Người dân đến với những buổi đối thoại mang theo nhiều trăn trở. Có người lo về tài sản trên đất chưa được kiểm kê đầy đủ. Có người lo nhà cửa tháo dỡ rồi, sau này lấy gì làm căn cứ để bồi thường. Có hộ kinh doanh lâu năm tiếc nơi mưu sinh gắn bó hàng chục năm. Có gia đình vướng đất sổ chung, chưa rõ quyền lợi tái định cư.

Phối cảnh tuyến đường tỉnh 975 và tàu LRT - những công trình phục vụ APEC 2027.
Một người dân đề nghị phải khảo sát xong, ký xác nhận tài sản rồi mới dỡ nhà. Với họ, tờ giấy xác nhận là chỗ dựa để yên tâm. Những ý kiến như vậy được ghi nhận ngay tại chỗ. Lãnh đạo đặc khu giải thích rõ quy trình, yêu cầu tổ công tác phúc tra lại tài sản nếu người dân thấy còn thiếu, bổ sung vào phương án bồi thường.
Có những câu chuyện chạm đến hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chị Quỳnh Thị Duyên ở An Thới có mẹ già, bản thân chị bị tật hai tay. Trường hợp anh Võ Hồng Cao cùng ngụ An Thới cũng mang theo nhiều lo lắng khi đất thuộc diện thu hồi. Những hoàn cảnh ấy được nhắc lại trong từng cuộc gặp, được bàn cách tháo gỡ cụ thể.
Đi từng ngõ, nghe từng lời
Công việc vận động không dừng ở một buổi đối thoại. Cán bộ địa phương chọn cách đến sớm, trước giờ người dân đi làm và về trễ, khi câu chuyện đã được nói hết. Có buổi gặp kéo dài đến 9, 10 giờ tối. Khi chén trà đã nguội, người dân giãi bày hết tâm tư, lúc đó nút thắt mới bắt đầu được gỡ.
Ông Phan Chiến Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận đặc khu Phú Quốc cho biết muốn gặp được bà con phải đi trước giờ họ đi làm. Những cuộc trò chuyện diễn ra ở quán cà phê, trong nhà dân, không cố định chỗ. Cán bộ mang theo sổ tay, ghi chép từng nguyện vọng. Qua nhiều lần gặp, hoàn cảnh từng gia đình được nắm rõ để có hướng xử lý phù hợp.
Trong các buổi tiếp dân, những hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Người già, người khuyết tật, gia đình thiếu điều kiện an cư được xem xét riêng. Vấn đề sổ chung, giấy tay từ nhiều năm trước được rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất thực tế. Tổ công tác kiểm tra từng trường hợp để đảm bảo quyền lợi an cư cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (bìa trái) đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân có đất nằm trong các dự án đang được triển khai phục vụ APEC 2027. Ảnh: XUÂN MI
Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết việc áp dụng chính sách được thực hiện đúng quy định, đồng thời có thêm các hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Người dân được giải thích rõ về giá đất, hỗ trợ đời sống, chuyển đổi nghề và tái định cư. Những nội dung bà con quan tâm được trả lời trực tiếp hoặc tiếp nhận để xử lý tiếp.
Những buổi gặp gỡ dần mang lại kết quả. Bà Huỳnh Thị Chính ở khu vực An Thới cho biết sau khi được giải thích, gia đình bà yên tâm hơn. Ông Nguyễn Văn Ấn, cùng ngụ An Thới chia sẻ sẵn sàng bàn giao đất vì lợi ích chung. Nhiều hộ dân ký biên bản bàn giao sau khi được giải thích rõ ràng. Ở một số dự án, người dân đồng ý giao mặt bằng sớm, chấp nhận bàn giao trước khi hoàn tất đầy đủ thủ tục bồi thường. Sự đồng thuận được hình thành từ nhiều lần đối thoại, từ cách làm cụ thể của chính quyền.
(Còn tiếp)
|
Những con số từ công tác vận động
• 21 dự án phục vụ APEC 2027 đang triển khai tại Phú Quốc
• 16 dự án cần giải phóng mặt bằng, diện tích hơn 1.050ha
• Gần 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng
• Nhiều khu vực đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên 90%.
|
TRỌNG NGHĨA - XUÂN MI