.jpg)
Tăng cường hỗ trợ khám bệnh cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: HẠNH CHÂU
TTYT Phú Quốc là cơ sở y tế công lập lớn nhất trên đảo, với 497 cán bộ, viên chức, người lao động (125 bác sĩ), đóng vai trò tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ người dân và du khách. “Chất lượng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều “bàn tay vàng” ở các chuyên khoa nhờ sự đồng hành chuyên môn sâu của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang. Song song là sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững”, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền nói.
Trong chuyến công tác, ông Trần Quang Hiền trực tiếp chứng kiến nhiều ca đòi hỏi kỹ thuật xử trí phức tạp được ê kíp TTYT Phú Quốc xử lý thành công nhờ hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Điển hình như một nam bệnh nhân 44 tuổi nhập viện lúc 9 giờ đêm vì hóc xương cá với đau cổ dữ dội, nuốt vướng sau ăn 1 giờ. Chụp X-quang khẩn cho thấy dị vật sắc nhọn ở 1/3 trên thực quản, khu vực hẹp, co thắt nhiều. Ê kíp phối hợp (các bác sĩ TTYT Phú Quốc được sự hướng dẫn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường) hội chẩn khẩn, chỉ định nội soi can thiệp. Qua màn hình, ê kíp bác sĩ nội soi phát hiện xương cá dài gần 5cm, cắm sâu vào niêm mạc thực quản gây phù nề. Bằng sự khéo léo trong chuyên môn, bác sĩ nội soi đã gắp nguyên vẹn dị vật ra ngoài, không gây thêm tổn thương.
Đặc biệt ở chuyên khoa nội soi, trung tâm đã làm chủ kỹ thuật cầm máu phức tạp, cứu sống hơn 300 ca nặng mỗi năm, với tỷ lệ thành công trên 95%, cho thấy trình độ không thua kém nhiều bệnh viện lớn trong đất liền. Vừa qua, với hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, kỹ thuật nội soi không đau (nội soi gây mê) được triển khai, lần đầu tiên một TTYT tại hải đảo thực hiện kỹ thuật này.
Với mục tiêu phát triển TTYT Phú Quốc giỏi chuyên môn, xử lý kịp thời những ca chấn thương nặng ngay tại chỗ. Ngoài đào tạo nhân lực, chuyên môn, Bệnh viện Chợ Rẫy còn điều động bác sĩ luân phiên đến hỗ trợ TTYT Phú Quốc và điều trị bệnh cho người dân trên đảo, đồng thời tặng 2 máy thở và 1 máy hút đàm. Là 1 trong 3 bác sĩ đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy điều động hỗ trợ TTYT Phú Quốc, bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy cho biết: “Được hỗ trợ cải thiện khoa, phòng và điều trị bệnh cho người dân trên đảo, tôi nhận được nhiều tình cảm quý mến từ các đồng nghiệp và niềm tin của người nhà bệnh nhân đã tiếp thêm động lực để tôi cống hiến nhiều hơn”.
“Ở đảo xa, nếu được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, có thêm bác sĩ chuyên môn cao từ Bệnh viện Chợ Rẫy về hỗ trợ thì quá tốt, khách du lịch rất yên tâm, nhất là những người cao tuổi, bệnh nền tim mạch như tôi”, bà Trần Thị Tuyền - du khách đến từ TP. Cần Thơ bày tỏ.
Bác sĩ Trần Thanh Linh - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin: “Nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trên đảo, Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện đồng hành phát triển y tế cho TTYT Phú Quốc, trong đó cử các bác sĩ đầu ngành các khoa trọng yếu như: Hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa... luân phiên công tác tại trung tâm”.
Tới đây, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế và hỗ trợ chiến lược từ các bệnh viện tuyến trên, TTYT Phú Quốc tập trung 3 mũi đột phá: Thành lập Trung tâm Phòng, chống Đột quỵ và Tim mạch can thiệp; tối ưu “thời gian vàng” trong cấp cứu, giảm tử vong và di chứng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại địa phương và du lịch quốc tế; hoàn thiện mô hình Bệnh viện vệ tinh Chợ Rẫy để người dân và du khách thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao ngay tại đảo. Đồng thời nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài quy mô, ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn, nâng tầm chẩn đoán, điều trị. Đưa TTYT Phú Quốc lên bản đồ y tế chuyên sâu của An Giang và khu vực Tây Nam bộ, trở thành địa chỉ y tế uy tín, tin cậy, xứng đáng với vị thế đặc khu du lịch quốc tế.
HẠNH CHÂU