.jpg)
Du khách quốc tế đi xe điện thưởng ngoạn cảnh đẹp tại thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc. Ảnh: MINH ĐIỀN
Khẳng định sức hút
Những ngày qua, tại các điểm vui chơi, tham quan nổi tiếng như thành phố không ngủ Grand World, VinWonders Phú Quốc thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo Hòn Thơm, chợ đêm Phú Quốc hay các bãi biển đẹp như Bãi Sao, Rạch Vẹm, Mũi Hàm Rồng… dễ dàng bắt gặp nhiều du khách quốc tế dạo biển, tắm nắng, check-in, thưởng thức ẩm thực và xem các show diễn nghệ thuật quy mô lớn. Dòng khách chủ yếu đến từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia châu Âu. Các khách sạn, resort 4 - 5 sao trên đảo hiện có tỷ lệ lấp phòng cao.
Tại Bãi Khem, một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc mỗi ngày đón hơn 5.000 lượt du khách quốc tế đến vui chơi, tắm biển và nghỉ dưỡng. Giữa ánh nắng vàng dịu cuối năm, chị Sofia - một du khách Nga, thảnh thơi nằm tắm nắng trên bãi cát trắng mịn chia sẻ: “Bãi Khem có cát trắng, nước biển trong xanh và khí hậu ấm áp. Ở Nga hiện giờ rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới -10 độ C nên Phú Quốc là lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ mùa đông của gia đình tôi”. Ngắt quãng một lát, Sofia chỉ tay về phía người thân đang chơi bóng chuyền và dạo biển gần đó nói: “Hơn 10 ngày qua, chúng tôi hầu như ngày nào cũng ra biển. Cả gia đình đều yêu thích nơi này”.
Cùng cảm nhận đó, anh Stanislav - du khách Nga cho biết Phú Quốc đang dần trở thành điểm trú đông quen thuộc của du khách Nga nhờ khí hậu ôn hòa, cảnh quan đẹp và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp. “Từ khi có các đường bay quốc tế, việc di chuyển đến Phú Quốc rất thuận tiện. Nhiều khách sạn còn bố trí nhân viên giao tiếp tiếng Nga, thực đơn phù hợp khiến kỳ nghỉ của gia đình tôi trở nên dễ chịu và thoải mái hơn”, anh Stanislav nói.
Khi hoàng hôn buông xuống, dòng người đổ về khu vực cầu Hôn ngày càng đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp bên bờ biển. Anh Lee Byung Chull - du khách Hàn Quốc cho biết, anh cùng gia đình nghỉ dưỡng ở Phú Quốc một tuần qua và dự định lưu lại đến hết Tết Dương lịch năm 2026. “Phú Quốc có nhiều điểm đến hấp dẫn, dịch vụ chất lượng và con người thân thiện. Buổi chiều, chúng tôi thường đến cầu Hôn ngắm hoàng hôn, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và xem các show nghệ thuật”, anh Lee Byung Chull chia sẻ.
Theo anh Lee Byung Chull, Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, ẩm thực với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc có nhiều chuyến bay thẳng từ Busan, Incheon với thời gian bay chỉ khoảng 5 giờ giúp du khách dễ dàng lựa chọn Phú Quốc cho kỳ nghỉ.
Không dừng lại ở phân khúc nghỉ dưỡng thông thường, Phú Quốc đang dần trở thành điểm đến của dòng du khách cao cấp. Mới đây, một đám cưới kéo dài 7 ngày của tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại một khu resort 5 sao trên đảo, với chi phí trang trí và phục vụ lên đến hơn 2 triệu USD. Sự kiện này cho thấy xu hướng du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, tiệc cưới xa hoa đang mở ra dư địa lớn cho kinh tế du lịch Phú Quốc.
Du lịch tạo cú hích cho kinh tế địa phương
Theo Sở Du lịch, năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,1 triệu lượt du khách, trong đó có 1,8 triệu lượt du khách quốc tế; tổng thu từ du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Riêng tháng cuối năm, lượng du khách quốc tế tăng mạnh, nhất là các thị trường Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch nói: “Phú Quốc có đầy đủ điều kiện để thu hút và phục vụ tốt du khách quốc tế, từ cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực đến các dịch vụ cao cấp. Đặc biệt, khí hậu nhiệt đới ôn hòa và hệ thống cảng hàng không quốc tế giúp du khách dễ dàng tiếp cận bằng các chuyến bay thẳng, tiết kiệm thời gian và chi phí”. Ông Thái cho rằng, sự tăng trưởng của du lịch mang lại nguồn thu lớn, đồng thời, tạo động lực phát triển cho các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang nhận định: “Phú Quốc không chỉ có cảnh sắc đẹp mà còn là điểm đến an ninh, an toàn. Đây là yếu tố quan trọng để du khách quốc tế yên tâm lựa chọn nghỉ dưỡng cùng gia đình”.
Doanh nghiệp chuẩn bị mùa cao điểm đón du khách
Tết Dương lịch năm 2026 đang đến gần cũng là cao điểm du lịch tại Phú Quốc. Các doanh nghiệp du lịch trên đảo đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.
Anh Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Công ty Ca nô Tâm Đăng Khoa dự đoán lượng du khách quốc tế, nhất là du khách Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ tăng mạnh trong dịp cuối năm. “Từ cuối tháng 12 đến Tết Dương lịch năm 2026, các tour ca nô tham quan đảo của chúng tôi đã được đặt lịch kín chỗ. Doanh nghiệp cũng liên kết chặt chẽ với các điểm tham quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ”, anh Tâm nói.
Ngành du lịch tỉnh, chính quyền đặc khu Phú Quốc cùng các doanh nghiệp du lịch chú trọng nâng cấp dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng phục vụ du khách quốc tế. Thời gian tới, An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá, gia tăng mức độ nhận diện của Phú Quốc trên các nền tảng du lịch toàn cầu. “Ngành du lịch tỉnh còn phối hợp các trường cao đẳng, đại học, đơn vị liên quan đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao, hướng tới phục vụ các đoàn khách lớn và cao cấp, trong đó có các sự kiện quốc tế như APEC 2027”, ông Bùi Quốc Thái cho biết.
Với đà tăng trưởng mạnh của dòng du khách quốc tế, Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế. Tuy nhiên, để giữ vững “mùa vàng” dài hạn, bài toán đặt ra là phát triển du lịch song hành với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ gìn bản sắc địa phương. Những nỗ lực này không chỉ giúp Phú Quốc duy trì sức hút với du khách quốc tế mà còn đảm bảo du lịch tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đảo ngọc trong tương lai.
TÚ LY - MINH ĐIỀN