
Toàn cảnh vùng nuôi thủy sản Tân Trung. Ảnh: MỸ HẠNH
Nhiều lợi thế, tiềm năng
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Tân sáp nhập toàn bộ quy mô diện tích, dân số của 3 xã Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng và thị trấn Phú Mỹ trong “vùng chữ O” của huyện Phú Tân (cũ). Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo cho biết, trên nền tảng 3 xã nông thôn mới và 1 đô thị, xã Phú Tân mới có lợi thế về mặt bằng chung, không gian tăng lên hơn 42km2; dân số tăng, nguồn lực lao động dồi dào. Xã mới được thừa hưởng nguồn lực đã đầu tư trong thời gian dài của tỉnh, Trung ương đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư cơ bản đạt chuẩn và đồng bộ.
Về địa lý, xã Phú Tân có lợi thế tiếp giáp mặt sông Tiền, sông Vàm Nao chạy dài song song với các xã nằm bờ bên kia của tỉnh Đồng Tháp, cùng tiếp giáp các xã lân cận Phú An, Bình Thạnh Đông, Chợ Mới, Châu Phú… kết nối vùng trong và ngoài tỉnh, thuận lợi cho giao thương. Bên cạnh đó, xã Phú Tân còn hội tụ nhiều tiềm năng khác, nhờ có trung tâm thị trấn Phú Mỹ cũ đảm bảo về cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông, hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động… giữ vị thế trung tâm khu vực.
Trên địa bàn xã có khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, với quy mô 70ha; các làng nghề truyền thống phát triển lâu đời như: Làng rèn Phú Mỹ, làng bánh phồng. Hệ thống nuôi trồng thủy sản được quy hoạch bài bản trên diện tích hơn 100ha theo tiêu chuẩn VietGAP. Tại vùng nuôi thủy sản Tân Trung, trong 5 năm qua cho sản lượng thủy sản đạt 92.000 - 100.000 tấn cá, đầu ra được bao tiêu ổn định.
Đặc biệt, xã đã hình thành vùng chuyên canh rau màu công nghệ cao được đầu tư trong dự án Lòng Hồ rộng 80ha, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại đây, nhiều mô hình của nông dân đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Nhà màng ươm cây giống bằng máy gieo hạt chân không “6 trong 1” của ông Nguyễn Văn Bo là một điển hình. Quy mô nhà màng 1.000m2, mỗi năm ông sản xuất được 2 - 3 vụ, thu lợi nhuận 40 - 50 triệu đồng/vụ.
Xã Phú Tân là nơi khai sinh đạo Phật giáo Hòa Hảo, với trên 90% dân số theo đạo. Trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đặt trên địa bàn xã, bên cạnh còn có chùa An Hòa, Tổ Đình của Đức Huỳnh Giáo chủ. Hằng năm vào các ngày lễ đạo, lượng khách hành hương đến địa phương rất đông, là tiềm năng để khai thác phát triển du lịch sinh thái - tâm linh, gắn kết với các hoạt động thương mại, dịch vụ.
Tâm thế mới
Tận dụng những điều kiện nói trên, Đảng bộ, chính quyền xã Phú Tân đã nghiên cứu, đánh giá đầy đủ những tiềm năng để đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, được sự ủng hộ rất lớn của tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Bảo thông tin, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra 3 đột phá chiến lược. Trước hết đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, đời sống trên tất cả các lĩnh vực. Địa phương ưu tiên đầu tư nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông huyết mạch liên xã, liên vùng… Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân khai thác lợi thế đường sông gắn với các công trình cảng nội địa phục vụ giao thương; du lịch văn hóa, tâm linh, phát triển thương mại, dịch vụ.
Ngoài ra, địa phương chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng của công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm khu vực nông nghiệp phù hợp theo xu thế của tỉnh. Thời gian tới, xã Phú Tân tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực địa phương. Xã phấn đấu nâng cao giá trị trong sản xuất, trở thành vùng có một số ngành hàng là mũi nhọn của tỉnh như trồng rau màu ứng dụng công nghệ cao, thủy sản, du lịch…
Bên cạnh những thuận lợi, xã vẫn còn một số khó khăn cần quan tâm giải quyết trong quá trình đột phá đi lên. Đó là chuyển đổi cơ cấu khu vực kinh tế còn chậm, ngành nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao. Các mô hình sản xuất còn phụ thuộc thị trường, sản xuất nhỏ lẻ, cần có sự liên kết, kết nối… không chỉ là bài toán của riêng chính quyền địa phương mà cần sự nỗ lực, đồng hành của cả hệ thống chính trị và người dân.
Tuy hạ tầng được thụ hưởng từ 3 xã nông thôn mới và đô thị trung tâm của huyện cũ, cơ bản đồng bộ nhưng so với định hướng phát triển hiện đã xuống cấp nhiều. Địa thế cù lao phụ thuộc phà, đò qua sông, cản trở trong phát triển kinh tế - xã hội là trăn trở nhiều năm qua của người dân Phú Tân, rất cần sự tiếp sức, quan tâm đầu tư công của tỉnh. Địa phương cũng cần sự hỗ trợ của tỉnh tháo gỡ khó khăn trong chuyển giao quyền quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mời gọi nhà đầu tư, công tác quy hoạch… để khơi thông phát triển trong thời gian tới.
MỸ HẠNH