Phú Thuận giữ bình yên địa bàn giáp ranh

13/02/2023 - 07:57

 - Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua, Công an xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tăng cường phối hợp với công an các xã giáp ranh, cùng đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động.

Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn giáp ranh

Phía Đông xã Phú Thuận giáp phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên), phía Tây giáp xã Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn), phía Nam giáp xã Vĩnh Trinh và xã Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), phía Bắc giáp thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).

Là địa phương giáp ranh với các xã, phường trong và ngoài tỉnh nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Phú Thuận có lúc còn diễn biến phức tạp, như: Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, số đối tượng từ nơi khác đến hoạt động cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến người dân địa phương.

Công an xã Phú Thuận đã chủ động phối hợp công an các địa bàn giáp ranh, đẩy mạnh công tác tuần tra, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình hoạt động của các loại đối tượng, tăng cường xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn giáp ranh. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

“Thời gian qua, địa bàn giáp ranh thường bị các đối tượng câu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, như: Thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối đánh nhau, đánh bài, lắc tài xỉu...

Nhờ Công an huyện Thoại Sơn thường xuyên phối hợp nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh” - trung tá Đặng Thanh Điền, Trưởng Công an xã Phú Thuận thông tin.

Công an địa bàn giáp ranh tăng cường phối, kết hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết các vụ việc và phối hợp tuần tra kiểm soát chung nhằm đảm bảo tốt ANTT. Các lực lượng tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; vận dụng các mô hình phòng, chống tội phạm, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các bên tạo mối quan hệ đoàn kết, kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm từ địa phương này sang địa phương khác hoạt động, tránh tình trạng “bên này làm quyết liệt, bên kia ngó lơ”, tạo kẽ hở cho tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an các xã vùng giáp ranh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm.

Ngay từ đầu năm, công an các xã, phường: Phú Thuận, Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh đã chủ động phối hợp xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. Năm 2022, đã thông tin qua lại được 13 tin, trao đổi xác minh 3 đối tượng, tạo điều kiện phục vụ tốt cho công tác. Xác định địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT nên công tác phối hợp xử lý, giải quyết các vấn đề về ANTT luôn được Công an xã Phú Thuận quan tâm thực hiện; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Năm qua, Công an xã Phú Thuận phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh, Công an xã Thạnh Mỹ tổ chức tuần tra tại các tuyến giáp ranh thuộc ấp Hòa Tây B (xã Phú Thuận), ấp Qui Long (xã Thạnh Mỹ), ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Trinh) được 30 cuộc, có 304 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Năm 2022, tại địa bàn giáp ranh không xảy ra phạm pháp hình sự. Công an xã Phú Thuận còn hỗ trợ Công an huyện Vĩnh Thạnh mời làm việc đối tượng P.H.T. (đăng ký thường trú tại ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) liên quan vụ trộm cắp tài sản.

Trung tá Đặng Thanh Điền cho biết: “Qua thời gian thực hiện kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng các địa bàn giáp ranh để hoạt động giảm rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định hơn so với khi chưa thực hiện kế hoạch phối hợp. Các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, tạo được lòng tin trong nhân dân. Qua thực hiện, ý thức của người dân trong phòng ngừa, bài trừ, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được nâng lên, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở”.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin với công an các xã giáp ranh về hoạt động của đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, Công an xã Phú Thuận đề nghị mọi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tố giác tội phạm, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các xã giáp ranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2022, Công an xã Phú Thuận đã tổ chức 180 lượt tuyên truyền bằng loa lưu động, phổ biến pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an còn đến tận nhà những đối tượng có biểu hiện vi phạm để giáo dục, động viên, giúp họ nhận ra lỗi lầm. Nhờ vậy, tình hình ANTT địa bàn giáp ranh ở xã Phú Thuận luôn được đảm bảo.

PHƯƠNG LAN