Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam xuống núi

07/06/2026 - 00:55

 - Chiều 7/6 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), Ban Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026 long trọng tổ chức Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam và lễ hội đường phố.

Các đại biểu tham dự Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Tổ chức lễ hội; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự.

Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam.

Lễ phục hiện rước tượng Bà xuống núi là một trong những nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hàng năm, là điểm nhấn văn hóa đặc trưng, thể hiện tính cộng đồng sâu sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách hào hứng tham gia.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và các vị trong Ban Quản trị lăng miếu núi Sam dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống. Các đại biểu sẽ dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ rồi di kiệu Bà lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh áo, mão Bà lên kiệu và trở xuống núi.

Đoàn rước tượng Bà bắt đầu lên núi trong tiếng trống lân rộn ràng.

Kiệu rước Bà lên đến đỉnh núi Sam trong sự chờ mong của đông đảo người dân, du khách.

Các vị trong Ban Quản trị lăng miếu núi Sam, các vị bô lão của phường Vĩnh Tế với khăn áo chỉnh tề, dẫn đầu đoàn rước Bà trang nghiêm tiến lên đỉnh núi. Có rất đông người dân lên đỉnh núi Sam từ sớm để đón đoàn rước Bà.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và các sở, ngành, địa phương dâng hương tại Bệ đá sa thạch nơi Bà ngự trên đỉnh núi.

Ban Quản trị lăng miếu núi Sam thực hiện các nghi thức truyền thống để rước tượng Bà xuống núi.

Tại đỉnh núi, các nghi thức truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm, đúng với tinh thần của dân làng Vĩnh Tế xưa khi lên núi thỉnh Thánh Mẫu hạ sơn.

Thỉnh Thánh Mẫu hạ sơn.

Múa lân rồng cung thỉnh Thánh Mẫu.

Tái hiện huyền tích chín cô gái đồng trinh thỉnh Bà xuống núi.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng đông đảo người dân, du khách tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà xuống núi.

Rất đông người dân, du khách tham gia đoàn rước tượng Bà xuống núi.

Năm nay, số lượng người tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà Có hàng chục ngàn người tham gia.

Chương trình sân khấu hóa tái hiện hoạt cảnh rước Bà vào miếu.

Thỉnh Thánh Mẫu nhập miếu.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương dâng hương trước tượng Bà cầu quốc thái dân an.

Sau khi thỉnh Bà nhập miếu, lãnh đạo tỉnh, Ban Quản trị lăng miếu núi Sam cùng đông đảo khách mời cùng dâng hương cầu nguyện Chúa Xứ Thánh Mẫu phù hộ cho quốc thái dân an.

Chúa Xứ Thánh Mẫu an cung tọa vị.

Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam là sự kiện văn hóa đặc sắc, thể hiện sự giao thoa văn hóa của 4 dân tộc: Kinh, Khmer, Chăm, Hoa ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Vĩnh Tế - An Giang trên bản đồ văn hóa của cả nước và thế giới.

THANH TIẾN