Phum, sóc đổi thay từng ngày

10/04/2026 - 06:31

 - Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách dân tộc như: Hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế… đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phum, sóc có nhiều đổi thay.

Giải đua bò tại chùa Thom Ma Ni Míth - chùa Thom Mít, xã An Cư là nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Ảnh: DANH THÀNH

Những ngày này không khí tết cổ truyền Chol Chnam Thmay rộn ràng khắp các phum, sóc. Nhiều gia đình đồng bào Khmer phấn khởi khi được đón tết trong những căn nhà mới kiên cố, vững chãi. Tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, gia đình bà Lý Thị Linh tất bật dọn dẹp, trang trí nhà chuẩn bị đón năm mới. Căn nhà đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình chị trong dịp này do Sở Dân tộc và Tôn giáo vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 1.034 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như: Cầu, đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học; gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, với kinh phí 54 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm; gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn; 100% xã có trường, trạm y tế...

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, Giang Thành hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như: Trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm đổi thay đời sống người dân vùng biên. “Ngày trước người dân đi lại vất vả, chủ yếu đi xuồng. Giờ có đường, có cầu, bà con đi lại dễ dàng, buôn bán thuận lợi hơn, đời sống khấm khá”, bà Thị Manh, ngụ xã Giang Thành nói.

Hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 trường trung cấp nghề, với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lâm Văn Bá, ngụ ấp An Thạnh, xã Ba Chúc chia sẻ: “Nghe tin xây trường nội trú, bà con ai cũng mừng. Con em có điều kiện học tập tốt hơn, tương lai rộng mở hơn”.

Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2021 - 2025, với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người. 2 năm nay, 3 thành viên trong gia đình bà Thị Thu, ngụ khu phố Bà Lý, phường Hà Tiên đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Bà Thu cho biết: “Ngày trước, mỗi khi đau ốm tôi ngại đi bệnh viện, sợ tốn tiền. Giờ có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh là tôi đi khám liền”.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Gia đình ông Chau Siêng, ngụ xã Ô Lâm vừa được hỗ trợ bò giống vừa được hỗ trợ máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất và xây nhà. “Trước đây, vợ chồng tôi chủ yếu đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để trang trải cuộc sống. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ nhà và bò giống, cuộc sống ổn định hơn. Tôi mong những chính sách này tiếp tục được quan tâm để nhiều hộ có cơ hội vươn lên thoát nghèo”, ông Siêng nói.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Tiêu biểu là việc hỗ trợ đóng mới 10 chiếc ghe ngo với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; tặng nhạc cụ, trang phục truyền thống dân tộc. Những chính sách đúng đắn, thiết thực góp phần làm đổi thay trong từng mái nhà, con đường, thấy rõ khi chính sách thực sự đi vào cuộc sống sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nói: “Điều quan trọng nhất là các chính sách dân tộc thật sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực. Các chính sách góp phần cải thiện hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để đồng bào Khmer vươn lên ổn định cuộc sống”.

Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so số hộ dân tộc. Cán bộ, công chức, viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người; đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, tỉnh trao hỗ trợ 2.242 hộ nghèo là đồng bào Khmer, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

DANH THÀNH