.jpg)
Quang cảnh buổi khảo sát.
Báo cáo với đoàn khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàn Xuân cho biết, phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 9 phường thuộc TP. Rạch Giá (cũ) với diện tích 45,52km2, dân số trên 265.000 người.
Đảng bộ phường hiện có 133 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với trên 10.000 đảng viên. Tổng số biên chế được giao là 2.122 người; trong đó, khối Đảng 69 người (hiện có mặt 66 người), khối chính quyền 2.053 người (hiện có mặt 1.744 người), tổng số người làm việc còn thiếu so biên chế được giao là 312 người.
.jpg)
Đại biểu tham dự buổi khảo sát.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Rạch Giá có 119 hoạt động không chuyên trách được chuyển về cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND phường. Hiện, phường đã tiếp nhận 21 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức; 98 người còn lại đăng ký nghỉ việc theo chế độ, chính sách.
.jpg)
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàn Xuân báo cáo tại buổi khảo sát.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện bám sát chỉ đạo của cấp trên và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.
Phường Rạch Giá tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Điểm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại cộng đồng dân cư trên địa bàn” ở 17 khu phố đối với 10 thủ tục hành chính từ ngày 10/8/2025.
Công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến 18/5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá tiếp nhận 28.131 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn 99,63%, trễ hạn 0,37%.
Trước những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy phường Rạch Giá kiến nghị Trung ương sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp, các chế độ chính sách đặc thù mới theo hướng tăng cao hơn so với trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chính sách tiền lương cần có phụ cấp đặc thù cho cán bộ công tác ở cấp xã, phường, đặc khu trung tâm; có chính sách phụ cấp chức vụ cho các đồng chí giữ chức vụ cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.
.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi phát biểu tại buổi khảo sát.
.jpg)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi khảo sát.
Qua khảo sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao phường Rạch Giá trong thực hiện sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp cận nhanh, vận hành ổn định và nâng cao rõ rệt chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Rạch Giá bổ sung vào báo cáo các kiến nghị cụ thể, tạo cơ sở để đoàn kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trong lộ trình cải cách sắp tới.
BÍCH TUYỀN