Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

23/09/2025 - 05:00

 - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định “Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Định hướng này thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển quê hương.

Bài học xuyên suốt lịch sử cách mạng

Tư tưởng “dân là gốc” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta. Nhân dân là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là nguồn sức mạnh của Đảng. Phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng là một nguyên tắc xây dựng Đảng được khẳng định trong các cương lĩnh và nghị quyết của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng phải dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết, việc gì cũng bàn với Nhân dân, giải thích cho Nhân dân hiểu rõ, sẵn sàng học hỏi Nhân dân... Người từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của nhiều thế hệ cán bộ đảng viên như một lời nhắc nhở thường trực: Muốn thành công nhất định phải có được lòng dân.

Bài học ấy càng có giá trị trong bối cảnh hiện nay. Khi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai mạnh mẽ thì việc dựa vào dân không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải trở thành phương pháp lãnh đạo, là kim chỉ nam để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Dân chủ ở cơ sở - nơi Đảng nhìn rõ lòng dân

Để phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra giải pháp: “Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở, đảm bảo Nhân dân tham gia xây dựng, phản biện chính sách theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực tế cho thấy, nơi nào dân chủ được thực hiện nghiêm túc, nơi đó mối quan hệ giữa Đảng với dân bền chặt, lòng tin được vun đắp. Dân chủ không chỉ là quyền được nói mà còn là quyền được biết, được giám sát và được tham gia vào các quyết sách có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do đó, cần có cơ chế cụ thể để Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, góp phần làm cho đảng viên không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Sự tham gia tích cực của người dân trong giám sát cán bộ, phản biện chính sách là “liều thuốc” hiệu quả giúp phòng ngừa sai phạm, tăng cường minh bạch và kỷ luật trong Đảng.

Người dân xã Châu Thành góp ý Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: AN LÂM

Một nội dung quan trọng khác được dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đây là lực lượng giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với dân. Cần có chính sách đãi ngộ phù hợp cho người có uy tín trong cộng đồng - những “cán bộ không chuyên trách” nhưng có ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của người dân.

Đổi mới phương thức dân vận

Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định rõ yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, hiệu quả”. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, dân vận không thể tiếp cận người dân bằng những cách làm cũ mà cần đổi mới cả tư duy và hành động.

Muốn vậy, cán bộ dân vận các cấp phải thật sự “chân đi đất, tai lắng nghe, mắt nhìn thấy”. Không thể chỉ ngồi phòng họp để ra quyết sách mà phải đến tận nơi, hỏi tận người, nghe tận chuyện của dân. Các phương thức như đối thoại định kỳ, tiếp xúc cử tri, khảo sát xã hội học cần được triển khai thực chất thay vì hình thức.

Song song đó, việc ứng dụng công nghệ vào công tác dân vận cũng cần được đẩy mạnh. Những nền tảng như cổng góp ý trực tuyến, diễn đàn đối thoại trên mạng xã hội, các kênh thông tin đa chiều sẽ giúp dân dễ tiếp cận, dễ phản ánh, và Đảng cũng dễ “nghe thấy tiếng dân” hơn bao giờ hết.

Một trong những yếu tố quyết định thành bại của công tác dân vận chính là con người. Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định rõ: “Quan tâm đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ dân vận tinh gọn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”. Đó phải là những cán bộ vừa có lý tưởng, phẩm chất chính trị vững vàng, vừa có kỹ năng làm việc với cộng đồng, hiểu tâm lý dân và biết cách giải quyết tình huống từ thực tiễn.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng là sự tiếp nối và khẳng định lại một nguyên lý đã làm nên sức mạnh và uy tín của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Khi dân tin, dân thương, dân đồng lòng thì Đảng sẽ đứng vững trước mọi thử thách.

PHẠM KHANH
(Phường Rạch Giá)