Quảng Bình phá thành công chuyên án ma túy lớn, phức tạp, xuyên quốc gia

12/01/2021 - 06:24

Ngày 11-1, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép 13 kg ma túy từ Lào về Việt Nam cuối tháng 12-2020.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình đã thưởng "nóng" 40 triệu cho các lực lượng tham gia phá án gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Cục Hải quan tỉnh và Công an tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thưởng nóng cho các lực lượng phá án 50 triệu đồng. Các cá nhân có đóng góp trong Ban chuyên án cũng đã được khen thưởng tại buổi lễ.
 
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng gửi lời chúc mừng, biểu dương, khen ngợi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tỉnh bạn phá thành công chuyên án ma túy lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, bảo đảm tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tin tưởng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, vượt qua khó khăn, thách thức làm tốt hơn nữa công tác giữ vững chủ quyền, bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
 
Ghi nhận, khen ngợi các lực lượng tham gia phá vụ án ma túy lớn này, Đại tá Phan Thăng Long, Phó cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy trên tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình cần cố gắng đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, góp phần vào việc đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bình yên trên tuyến biên giới. Đại tá Phan Thăng Long cũng gửi lời cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, khen thưởng kịp thời cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia phá án thành công vụ ma túy lớn này.
 
Trước đó, ngày 29/12/2020, theo nguồn tin trinh sát liên quan về chuyên án ma túy, các đối tượng gửi ma túy trên xe ô tô từ thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo triển khai lực lượng và phương tiện bám tình hình dọc tuyến đường từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bố trí lực lượng giám sát, mật phục bắt giữ đối tượng. Thủ đoạn vận chuyển của các đối tượng rất tinh vi thông qua hình thức là hàng ký gửi từ Thị xã Thà Khẹc qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào Việt Nam; địa điểm giao nhận tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; tiếp đó vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc và nước ngoài tiêu thụ.
 
Ngày 30/12/2020, tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an, Hải quan tỉnh Quảng Bình; lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An bắt giữ hai đối tượng là Khuất Đình Diễn (sinh năm 1982) và Đặng Thị Thu Trang (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tang vật thu giữ gồm 13 kg, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo TTXVN