Quảng Nam: Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam

18/07/2021 - 14:23

Ngày 18-7, Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 4 người đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Lực lượng biên phòng tạm giữ 4 người nhập cảnh trái phép. Ảnh: H.A/baoquangnam.vn

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17-7, qua tuần tra, kiểm soát tại địa bàn Sông Bung ( xã La Êê, huyện Nam Giang), Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang phối hợp với Đồn Biên phòng La Êê  phát hiện 4 người đi từ hướng biên giới vào địa bàn xã Zuôi, huyện Nam Giang nên lực lượng kiểm tra và bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 4 người gồm: Lý A Páo (42 tuổi), Lý A Dế ( 28 tuổi), Thào A Xử (22 tuổi), Phàng A Tiêu (22 tuổi) đều là người dân tộc Mông, trú xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Những người này khai nhận, đi khai thác dược liệu bên Lào nhưng không có gì, khi hết lương thực, trở về Việt Nam theo đường mòn bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đang điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao 4 đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Nam Giang, xét nghiệm và cách ly phòng, chống COVID-19.

Được biết, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 24 người là người dân tộc ở các tỉnh miền núi phía bắc nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam chưa khai báo y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo TRẦN TĨNH (TTXVN)