Quanh co vẫn không thoát tội

10/12/2019 - 07:22

 - Mặc dù chuyện không có liên quan đến mình nhưng đang nằm ngủ, nghe tiếng cự cãi nhau bên ngoài đường thì ngay lập tức Phan Văn Nhí (sinh năm 1993, ngụ ấp Bờ Dâu, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) liền thức dậy xông ra dùng dao đâm trúng nhiều người gây thương vong.

Đầu tháng 11-2018, Trương Thị Tím (sinh năm 1996) cùng Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1983), Huỳnh Thị Ngọc Tiền (sinh năm 1988) và Trần Thị Kim Hương (sinh năm 1967) cùng ngụ ấp Long Phú (xã Ô Long Vĩ, Châu Phú) tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà Tím. Trong lúc đánh bài, Tím và Tiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau và được mọi người can ngăn. Không lâu sau, câu chuyện cự cãi giữa 2 bên lại tiếp tục tái diễn và lần này nghiêm trọng hơn khi có sự đánh nhau. Khoảng 15 giờ ngày 12-11-2018, Kiều và Tiền cùng nhau đến nhà tìm và cự cãi với Tím về việc vì sao lại nói Tiền xin gạo từ thiện đem bán lấy tiền đánh bài. Theo đó, 2 bên dẫn đến đánh nhau cùng lúc Trương Thị Đào (sinh năm 1977, mẹ Tím) và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1981, hàng xóm) nhanh chóng can ngăn. Có mặt gần đó, Huỳnh Văn Hiền (sinh năm 1986, chồng Kiều) thấy Thảo có hành vi bóp cổ Kiều trong lúc can ngăn nên tức giận dùng tay đánh vào đầu Thảo một cái nhưng không gây thương tích và được mọi người can ngăn.

Bị cáo Nhí và Tuấn nghe tuyên án

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Phan Văn Sanh (sinh năm 1976, cha Tím) rủ Nhí đến nhà nhậu. Sau đó, Nhí cùng bạn gái và Huỳnh Văn Tuấn (Tuấn đen, sinh năm 1996) cùng ngụ ấp Bờ Dâu và Tuấn Sếp (chưa rõ họ, địa chỉ) điều khiển xe môtô đến nhà Sanh, có Phạm Quốc Bình (sinh năm 1989, em Thảo) tham gia chung. Cùng lúc này, Hiền, Kiều, Tiền và Huỳnh Văn Út Chót (sinh năm 1998) cùng một số người bạn cũng tổ chức nhậu tại sạp gỗ cặp lề đường trước nhà Tiền cách đó khoảng 5m. Trong lúc uống bia, Sanh nói với Nhí biết việc Tím bị Kiều đánh. Nghe xong, Nhí đi ra chỗ nhóm Hiền đang ngồi nhậu nói: “Tôi lên đây nhậu chứ đâu lên tiếp gì đâu”, Hiền cho biết Kiều có mâu thuẫn với con của Sanh, Nhí nói Hiền bỏ qua đi rồi trở vào nhà Tím nhậu tiếp. Khi gần hết két bia thứ 2 thì nhóm nghỉ, Nhí say nên không về mà cùng bạn gái và Tuấn ngủ lại nhà Sanh, còn Tuấn Sếp đi về. Riêng Bình, khi đi ra đường về thấy nhóm Hiền nhậu nên đi lại nói với Hiền: “Sao hồi chiều chị tao can mà mày đánh chị tao nữa”, Hiền trả lời: “Bây giờ mày muốn chơi không” và xông lại Bình nhưng được can ngăn, Bình tiếp tục chạy vào nhà lấy 2 vỏ chai bia cầm trên tay chạy ngược ra thì được người nhà không cho đi ra.

Ngay lúc này, Nhí thức giấc nghe tiếng cự cãi ngoài đường nên đi ra xem và tiếp tục đến cự cãi với Hiền. Thấy Nhí cự cãi, sợ có chuyện bạn Nhí kêu Tuấn thức dậy ra tiếp can ngăn nhưng ngược lại Tuấn từ trong nhà chạy ra dùng tay đánh vào mặt Hiền. Thấy vậy, Nhí liền đi lại xe môtô của mình mở cốp lấy cây dao bấm dài khoảng 20cm chạy đến đâm nhiều nhát trúng vào người làm Hiền té ngã xuống đất. Cùng lúc, Chót chạy đến can ngăn nhưng bị Nhí dùng dao đâm trúng 1 nhát vào vùng hông, Chót bỏ chạy. Sau khi đâm nhóm Hiền xong, Nhí cầm dao đi trở về trước nhà Tím đứng nhìn về phía Hiền quan sát. Lúc này, bất ngờ Sanh từ phía sau đi ra va chạm vào người Nhí, bị đụng “giật mình” Nhí quay lại đâm trúng vào vùng lưng của Sanh. Thấy Sanh té ngã, Nhí nhanh chóng điều khiển xe môtô chở bạn gái về hướng kênh 12 và ném bỏ cây dao. Tuấn điều khiển xe môtô đi theo và cùng về nhà Nhí ngủ. Bị đâm trúng, Sanh, Hiền và Chót được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) cấp cứu. Do vết thương chuyển nặng nên ngày 17-11-2018, Sanh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị và chết tại bệnh viện. Nguyên nhân, sốc chấn thương, mất máu, nhiễm trùng, nhiễm độc do vỡ thận, vỡ bàng quang… Sau khi gây án, Nhí bỏ trốn và ngày 18-11-2018 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Châu Phú đầu thú. Ngày 27-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, tạm giam Nhí về hành vi “Giết người”. Đồng thời, ra quyết định bổ sung khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tuấn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Kết thúc quá trình điều tra, cả 2 bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại buổi thấm vấn công khai, cũng như trong quá trình điều tra ngoài lời khai thành khẩn của bị cáo Tuấn, bị cáo Nhí vẫn quanh co nhằm trốn tội.

Với đầy đủ các chứng cứ xác định rõ tội danh của cả 2 bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nhí 19 năm tù về tội “Giết người”, Tuấn 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG