Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nghĩa vụ quân sự mùa xuân, kêu gọi 150.000 nam giới tòng quân theo luật định.
Ủy ban Phòng chống Khủng bố Quốc gia Nga (CTC) thông báo Moscow đã triển khai 'chiến dịch phòng chống khủng bố' ở phía Nam của Cộng hòa Dagestan vào ngày 31-3.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về các điều kiện đàm phán mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đến.
Hàng loạt quốc gia đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công mới đây ở Nga. Ðáng nói là, việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp giữa các nước, vốn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, lại bị cản trở do căng thẳng địa chính trị.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hoan nghênh việc chính quyền Palestine có nội các mới, mong muốn được làm việc để cùng thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Ngày 30/3, Cảnh sát Hà Lan cho biết đã sơ tán hơn 100 hộ gia đình tại thị trấn Ede, miền Đông nước này, sau khi một đối tượng nam chưa rõ danh tính, có trang bị vũ khí, bắt giữ một số người ở thị trấn làm con tin.
Ngày 30/3, một xe chở các quan sát viên kỹ thuật của Liên hợp quốc (LHQ) đã bị tấn công khi đang di chuyển ở thị trấn Rmeish biên giới Liban, khiến một số người trên xe bị thương.
Thủ đô Rome của Italy sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trong dịp lễ Phục sinh. Giống như nhiều nước châu Âu khác, Italy đã tăng cường an ninh tại các trung tâm giao thông và địa điểm văn hóa trọng điểm sau vụ tấn công tại nhà hát ở Nga khiến ít nhất 144 người thiệt mạng và 382 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố một đoạn phim quảng cáo nhằm vào các cử tri ủng hộ bà Nikki Haley, từng là đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.
Lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của 3 công dân đến từ một quốc gia Trung Á, lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng.
Bộ trưởng Y tế Nga thông báo, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc tây bắc Moscow đã tăng lên 144 người, sau khi có thêm một nạn nhân qua đời vì thương tích quá nặng.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đang bị đánh bại ở Trung Đông nhưng lại mở rộng đáng kể ở châu Phi và một số khu vực của Nam Á.
Ngày 28/3, Hội đồng đại diện nhân dân Indonesia (DPR) đã chính thức thông qua dự thảo Luật Đặc khu Jakarta (Luật DKJ), đồng nghĩa rằng Jakarta không còn là Tỉnh đặc khu Thủ đô Jakarta (DKI) mà trở thành Tỉnh đặc khu Jakarta (DKJ).
Ngày 28/3, chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti William O’Neill cho rằng quốc gia Caribe này hiện cần từ 4.000-5.000 cảnh sát quốc tế để giúp giải quyết bạo lực băng nhóm đang nhằm vào các cá nhân, bệnh viện, trường học, ngân hàng và các tổ chức quan trọng khác.
Ngày 28/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng khi Israel ngăn cản hoạt động viện trợ từ các khu vực lân cận vào vùng lãnh thổ này.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể khẳng định 'không thể loại trừ khả năng mở rộng tổ chức' trong bối cảnh địa chính trị không ngừng biến đổi và các cuộc xung đột ngày một gia tăng.
Dù đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thống trị chính trường Mỹ, nhưng một ứng viên tổng thống độc lập như Robert F. Kennedy Jr. có thể tạo tác động lớn, khiến cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay.
Ngày 28/3 (giờ châu Mỹ), Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) – chi nhánh châu lục của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các quốc gia châu Mỹ có thể phải đối mặt trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi ghi nhận số ca mắc căn bệnh chết người này trong Quý 1 năm 2024 cao gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 28/3 (giờ địa phương), cơ quan khí tượng Madagascar cho biết 14 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương cùng với 3 người nữa vẫn mất tích sau khi bão nhiệt đới Gamane đổ bộ vào quốc đảo Đông Phi này.
Ngày 28/3 (giờ địa phương), một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Limpopo nằm ở phía Đông Bắc Nam Phi đã cướp đi sinh mạng ít nhất 45 người và làm nhiều người khác bị thương nặng.