Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua một nghị quyết do Liên bang Nga khởi xướng, nằm trong khuôn khổ sáng kiến UN80, với mục tiêu thúc đẩy quá trình cải tổ và hiện đại hóa hoạt động của tổ chức này nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập.
Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot tiếp theo tới Đức thay vì Thụy Sĩ, nhằm đẩy nhanh những cam kết trước đó của Berlin trong việc chuyển giao 2 tổ hợp Patriot cho Ukraine.
Chính quyền bang Karnataka của Ấn Độ ngày 17/7 đã công bố báo cáo cho thấy Ban quản lý đội cricket Royal Challengers Bengaluru phải chịu trách nhiệm về vụ giẫm đạp xảy ra trong sự kiện ăn mừng của đội hồi tháng trước khiến 11 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương.
Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.
Sáng 18/7, hơn 20 trường học trên khắp vùng thủ đô Delhi (Ấn Độ) đã nhận được đe dọa đánh bom qua đường thư điện tử, buộc các trường này phải sơ tán khẩn cấp và tiến hành kiểm tra toàn diện để bảo đảm không có thiết bị nổ hay vật liệu nguy hiểm nào đặt trong khuôn viên.
Ngày 18/7, với 216 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã chính thức thông qua dự luật cắt giảm khoảng 9 tỷ USD từ ngân sách dành cho phát thanh công cộng và viện trợ nước ngoài, theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 18/7 hằng năm, người dân Nam Phi và toàn thế giới tưởng nhớ cố Tổng thống “đất nước Cầu Vồng” Nelson Mandela – biểu tượng toàn cầu của công lý, hòa giải và tinh thần phụng sự. Đây không chỉ là dịp để suy ngẫm, mà còn là lời kêu gọi hành động: mỗi người đều có thể góp phần thay đổi thế giới.
Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu vừa ký kết một hiệp ước song phương lịch sử nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và thiết lập cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công vũ trang.
Ngày 16/7, Thống đốc bang Plateau (Nigeria) Caleb Mutfwang cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng trong một vụ tấn công do các đối tượng bị nghi ngờ là những tay súng tiến hành tại bang Plateau, miền Trung nước này.
Ngày 16/7, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo, đồng thời là điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Tom Fletcher, nhấn mạnh Israel phải tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp giống như tất cả các quốc gia khác về việc bảo vệ dân thường.
Truyền thông Ghana đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 20 người vẫn đang mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ xảy ra ngày 16/7 tại Vùng miền Đông nước này.
Cảnh sát Campuchia ngày 16/7 cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ trên 1.000 người trong chiến dịch đột kích nhằm vào hàng loạt trung tâm lừa đảo trực tuyến trên khắp nước này.
Các nghị sĩ cho biết Quốc hội Ukraine ngày 16/7 đã bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Denys Shmyhal, trong khuôn khổ cuộc cải tổ chính phủ nhằm củng cố năng lực quản lý kinh tế và quân sự trong giai đoạn xung đột với Nga.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 16/7 đã công bố đề xuất ngân sách mới của Liên minh châu Âu (EU) cho giai đoạn 2028–2034, với tổng trị giá 2.000 tỷ euro. Đây là mức tăng đáng kể so với ngân sách 1.210 tỷ euro được thông qua vào năm 2020, phản ánh tham vọng của khối trong việc tăng cường độc lập chiến lược và khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Ngày 16/7, chính quyền lâm thời Syria và cộng đồng người Druze tại tỉnh Sweida phía Nam vừa ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt những ngày giao tranh và tái hòa nhập hoàn toàn tỉnh này vào sự kiểm soát của nhà nước.
Giới chức Iceland cho biết, ngày 16/7, một núi lửa ở Tây Nam nước này đã “thức giấc”, phun khói cùng các dòng dung nham màu vàng và cam nóng rực.
Ngày 15/7, các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang bom.
Phát biểu với báo giới ngày 15/7 sau khi trở về từ sự kiện ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch áp đặt thuế quan hơn 10% đối với các quốc gia nhỏ hơn, bao gồm các nước ở châu Phi và khu vực Caribe.
Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/7, các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết đã nộp đơn đề nghị Tòa án Seoul xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ ông.