Ngày 4/7, nhà chức trách bang Texas cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 25 người trong khi khoảng 23-25 nữ sinh đi trại hè mất tích sau trận lũ quét lớn tại bang miền Trung này của Mỹ.
Hamas đã hoàn tất các cuộc tham vấn nội bộ với các phe phái Palestine nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh nhóm vũ trang này “hoàn toàn sẵn sàng bước vào vòng đàm phán mới”.
Châu Âu đang trong những ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, khiến cháy rừng bùng phát và lan rộng tại nhiều nước. Tại Đức, các lực lượng chức năng phải nỗ lực ứng phó ít nhất 2 vụ cháy bao phủ hàng trăm héc-ta rừng ở miền đông nước này.
Mỹ đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia) sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và một số trẻ em tham gia các trại hè ở dọc sông Guadalupe đã bị mất tích trong trận lũ quét lịch sử do mưa lớn suốt đêm hôm trước ở miền Trung bang Texas của Mỹ.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn ở gần sân bay quốc tế Arbil, nơi có căn cứ không quân của các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế chống lực lượng thánh chiến, ở khu tự trị Kurdistan của Iraq.
Theo dữ liệu chính thức, lượng dự trữ của Nga đã tăng gần 10 tỷ USD trong tháng qua.
Nhiều người đã bị thương, trong đó có 3 người bỏng nặng, sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại trạm xăng ở khu vực phía Đông thủ đô Rome, Italy, vào ngày 4/7.
Một quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các đợt đột kích gần hai thị trấn chiến lược Pokrovsk và Kostiantynivka – những vị trí then chốt trong tuyến tiếp vận quân sự ở miền Đông Ukraine.
5 năm sau cuộc đảo chính ở Mali, Tướng Assimi Goïta - người đứng đầu chính quyền quân sự tại nước này vừa được trao quyền lãnh đạo đất nước với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm và có thể gia hạn không giới hạn, mà không cần thông qua bầu cử.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 3/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính nguyên tắc với Mỹ trước thời hạn chót vào tuần tới, nhằm ngăn nguy cơ Washington áp thuế cao đối với hàng hóa châu Âu.
Cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel được nhiều chuyên gia đánh giá là bước ngoặt quan trọng, phản ánh sự điều chỉnh đáng kể trong tính toán chiến lược của Tehran, khi niềm tin vào khả năng tháo gỡ căng thẳng thông qua đối thoại với Mỹ ngày càng suy giảm.
Rạng sáng ngày 3/7 (giờ địa phương), Ukraine xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Energia tại tỉnh Lipetsk, Liên bang Nga – cơ sở chuyên sản xuất linh kiện cho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), bao gồm cả pin cho hệ thống tên lửa Iskander.
Trong bối cảnh đối mặt với áp lực trừng phạt từ phương Tây, Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây được coi là hướng đi quan trọng để giảm thiểu rủi ro và mở rộng không gian hợp tác toàn diện.
Theo thông tin cập nhật của giới chức Indonesia, ít nhất 4 người đã thiệt mạng, 23 người đã được cứu, song còn 38 người vẫn mất tích sau vụ chìm phà chở 65 người trên đường đến đảo Bali của Indonesia vào đêm 2/7.
Ngày 2/7, chính quyền địa phương cho biết 7 người đã mất tích sau loạt vụ nổ gây hỏa hoạn lớn tại một kho pháo hoa ở bang North California, Mỹ.
Theo ông James Cowan, Giám đốc điều hành HALO Trust, xung đột Nga – Ukraine có thể đã biến Ukraine thành bãi mìn lớn nhất thế giới và nếu không được xử lý nhanh chóng, công việc này có thể kéo dài hàng trăm năm.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông “hoàn toàn hiểu” việc Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn từ Washington.
Ngày 2/7, hai nhóm cố vấn đặc biệt đã chính thức tiến hành điều tra về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, cũng như cáo buộc che đậy sự thật liên quan đến cái chết của một lính thủy đánh bộ vào năm 2023.
Kênh truyền hình Press TV và hãng thông tấn Mehr đưa tin của Iran, ngày 2/7, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian đã tuyên bố đình chỉ hợp tác của Tehran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).