- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Ngày 25/9, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas cam kết hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nước Saudi Arabia, Pháp và Liên hợp quốc (LHQ) cũng như tất cả các đối tác để thực hiện kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza được tổ chức quốc tế đa phương này ủng hộ.
Philippines đã sơ tán hơn 400.000 người và xác nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong ngày 26/9 do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Bualoi, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang phải khắc phục hậu quả nặng nề của bão Ragasa ngay trước đó.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 25/9 thông báo Trung tâm tài chính quốc tế phụ trách vận hành Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại Thượng Hải.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã sơ tán thành công hơn 700.000 dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trên bộ đang diễn ra. Con số này tăng mạnh so với khoảng 550.000 người hồi đầu tuần và khoảng 250.000 người trong tuần trước.
Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện hành và sẽ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel cho đến hết năm 2025.
Những chú lợn trượt ván, những chiếc xe thiết kế hình quả chuối và một chú lừa cao bất thường là một vài trong số những kỷ lục mới nhất được đưa vào Sách Kỷ lục Guiness thế giới năm 2026.
Liên Hợp quốc đang có kế hoạch cung cấp Lenacapavir, thuốc tiêm ngừa HIV với mức giá chỉ khoảng 40 USD/năm cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bắt đầu từ năm 2027. Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm giúp giảm số ca nhiễm HIV mới.
Ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan tới mạng xã hội TikTok, cho phép ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Mỹ.
Theo các số liệu thống kê mới công bố ngày 25/9, nợ công của Pháp đã tăng vọt lên mức kỷ lục 3.400 tỷ euro (tương đương 4.000 tỷ USD). Điều này càng làm gia tăng áp lực lên tân Thủ tướng Sébastian Lecornu, khi ông đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình và khủng hoảng kinh tế - chính trị trong nước.
Ngày 25/9, truyền thông Ecuador đưa tin ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ bạo loạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một nhà tù ở tỉnh Esmeraldas.
Phong trào vũ trang Houthi ở Yemen cho biết đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào Tel Aviv (Israel), khẳng định chiến dịch đã đạt được mục tiêu.
Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.
Theo Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib, các điệp viên Iran đã xâm nhập vào một cơ sở nghiên cứu hạt nhân bí mật của Israel ở sa mạc Negev gần thành phố Dimona.
Ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây là quan điểm nhất quán dựa trên phán quyết tôn giáo của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Ngày 24/9, lực lượng chức năng Colombia đã đưa được toàn bộ 23 thợ mỏ khai thác vàng bị mắc kẹt suốt 48 giờ trong một hầm mỏ bị sập ở nước này. Tất cả những người gặp nạn đã được chào đón bằng những tràng pháo tay lớn từ đồng nghiệp và người thân đang chờ đợi trên mặt đất.
Ngày 24-9, cảnh sát Armenia thông báo, ông Volodya Grigoryan, Thị trưởng thị trấn Parakar, ngoại ô Thủ đô Yerevan, đã bị bắn chết tại nhà riêng cùng với một người khác.
"Số phận của nhân loại không thể bị phó mặc cho một thuật toán. Con người phải luôn giữ quyền quyết định đối với các quyết định sinh tử".
Ngày 24/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 tại New York, Mỹ.
Siêu bão Ragasa khi đặt chân đến Trung Quốc, lập tức được truyền thông nước này mệnh danh là "vua bão". Sở dĩ như vậy là vì Ragasa được coi là siêu bão mạnh nhất trong năm nay. Hậu quả mà “vua bão” để lại là gây vỡ hồ đập, nước tràn như sóng thần, khiến Trung Quốc thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, siêu bão cũng đã hoành hành tại Philippines gây thiệt hại lớn.
Ngày 24/9, Bộ Tài chính Nga tuyên bố chính sách ngân sách của nước này giai đoạn 2026-2028 được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia và giải quyết các nhiệm vụ then chốt của đất nước.