- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được chào đón trở lại Nga nếu họ không ủng hộ quân đội Ukraine và đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhân viên và với các khu vực của Nga.
Israel phá huỷ thêm một toà nhà cao tầng ở Gaza City trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và sức ép quốc tế ngày càng gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn biến Lầu Năm Góc thành Bộ Chiến tranh và quyết định này có thể khiến ngân sách tốn hơn 1 tỷ USD.
Nga đã phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) và một số tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine trong đêm 6/9 và rạng sáng 7/9.
Trong thông điệp phát trên các kênh phát thanh, truyền hình quốc gia ngày 5/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Mỹ đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước hiện nay.
Cảnh báo công khai từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khiến chính phủ Israel từ bỏ kế hoạch thảo luận về việc sáp nhập Bờ Tây, theo Washington Post.
Tân Thủ tướng Anutin giới thiệu 3 nhân vật “bên ngoài” đảm nhiệm các vị trí ngoại giao, tài chính và năng lượng, khẳng định đội hình nội các mới sẽ chuyên nghiệp, thống nhất và sẵn sàng làm việc ngay.
Làn sóng biểu tình đã lan rộng từ Tel Aviv tới Jerusalem, hàng nghìn người tuần hành trước tư dinh của Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu Chính phủ sớm đạt thỏa thuận con tin và chấm dứt chiến sự ở Gaza.
Ngày 6/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, nếu cần thiết sẽ đến Mỹ để thảo luận về vụ việc hàng trăm công dân Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ở Georgia.
Sáng 6/9, Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn, đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu, giúp gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, tăng cường sự gắn bó và hiểu biết giữa người dân hai nước Việt-Lào.
Một luật sư có tên Mark Zuckerberg đã đâm đơn kiện Facebook, sau khi mạng xã hội này liên tục gỡ bỏ trang của ông, cho rằng ông giả mạo CEO cùng tên của Meta.
Ngày 6-9, Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, coi đây là 'thông điệp chiến thắng' gửi tới toàn thế giới.
Tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ được ban bố vào tháng 8/2024, sau khi xuất hiện biến thể mới lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.
Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,2 và độ sâu 10 km tiếp tục xảy ra tại khu vực đông nam Afghanistan ngày 4/9. Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại Afghanistan kể từ ngày 31/8 vừa qua, gây lo ngại sẽ làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo tại quốc gia Nam Á này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 5/9, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Israel để đánh dấu 700 ngày kể từ vụ tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023, đồng thời kêu gọi trả tự do cho các con tin còn đang bị giam giữ.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tổ chức tập trận phòng thủ thường niên nhằm tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Căng thẳng với Australia tiếp tục leo thang, Iran mới đây đã hạ cấp mức độ hiện diện ngoại giao của Australia tại nước này sau khi Canberra trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi hồi cuối tháng trước.
Sáng 5/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Peipah đã đổ bộ vào tỉnh Kochi trên đảo Shikoku gây mưa lớn.
Theo mô hình do Hội đồng Doanh nghiệp Australia ủy quyền, chính phủ nước này sẽ cần nguồn vốn đầu tư lên tới 530 tỷ đô la Australia (AUD) và có thể phải hạn chế xuất khẩu than, khí đốt nếu muốn cắt giảm hơn 70% phát thải vào năm 2035.
Ngày 4/9 (giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản.