Ước tính mới nhất về thiệt hại kinh tế khi chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

30/10/2025 - 08:25

Ngày 29/10, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết tình trạng chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại từ 7 đến 14 tỷ USD, làm giảm tới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV do việc chi tiêu của chính phủ bị gián đoạn.

Chú thích ảnh

 Ảnh minh họa: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Washington

Theo hãng tin Reuters, ngày 29/10 đã là 29 ngày mà chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần và chưa có dấu hiệu sắp mở cửa. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện kêu gọi đảng Dân chủ ủng hộ một dự luật tạm thời nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11, trong khi đảng Dân chủ yêu cầu đàm phán để gia hạn các khoản tín dụng thuế liên bang sắp hết hạn nhằm hỗ trợ người dân Mỹ mua bảo hiểm y tế tư nhân theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền.

CBO ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng do chi tiêu liên bang bị trì hoãn, bao gồm chi trả lương cho nhân viên, mua hàng hóa và dịch vụ, cũng như chi trả trợ cấp thực phẩm cho người có thu nhập thấp.

Trong thư gửi ngày 29/10 cho Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington, Giám đốc CBO Phillip Swagel nói: “Mặc dù phần lớn mức giảm trong GDP thực sẽ được phục hồi dần dần, nhưng CBO ước tính vẫn sẽ có từ 7 đến 14 tỷ USD không thể phục hồi được”.

Ông Swagel viết thêm: “Tác động của tình trạng chính phủ đóng cửa đối với nền kinh tế là không chắc chắn. Những tác động đó phụ thuộc vào các quyết định mà chính quyền đưa ra trong suốt thời gian đóng cửa”.

Khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã bị tạm nghỉ việc không lương kể từ khi nguồn ngân sách của chính phủ chấm dứt vào ngày 1/10, thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2026. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một số biện pháp để trả lương cho binh sĩ, các nhân viên thực thi pháp luật liên bang và nhân viên nhập cư, trong khi các nhân viên liên bang khác vẫn phải làm việc không lương.

CBO cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ chịu tổn thất vĩnh viễn 7 tỷ USD nếu tình trạng đóng cửa kết thúc trong tuần này. Nếu kéo dài sáu tuần, tức đến ngày 12/11, tổn thất sẽ là 11 tỷ USD; còn nếu kéo dài tám tuần, tức đến ngày 26/11, tổn thất sẽ tăng lên 14 tỷ USD.

Trong khi đó, ngày 28/10, Thượng viện Mỹ lại một lần nữa không thể thông qua được dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, trong khi 25 bang và Đặc khu Columbia đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump về kế hoạch cắt giảm hỗ trợ lương thực theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Trong lần bỏ phiếu thứ 13 về dự luật ngân sách tạm thời, Thượng viện Mỹ vẫn không hội đủ 60 phiếu thuận cần thiết khi không có nghị sĩ mới nào từ đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ thông qua dự luật, và chỉ dừng lại ở tỷ lệ 54/45.

Trong khi đó, một liên minh gồm các quan chức từ một nửa số bang của nước Mỹ và Đặc khu Columbia cùng ngày đã đệ đơn kiện chính quyền về việc đình chỉ trợ cấp thực phẩm trong bối cảnh chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa và hàng triệu người Mỹ đang chuẩn bị đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn hỗ trợ thực phẩm liên bang trong những ngày tới. Các bang lập luận rằng quyết định của chính quyền về việc cắt trợ cấp SNAP - vốn cung cấp cho khoảng 42 triệu người trên toàn quốc - là trái pháp luật và đe dọa tước đi quyền được tiếp cận nguồn thực phẩm thiết yếu giúp người dân tránh khỏi tình trạng thiếu lương thực.

Khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, chính quyền tuần trước tuyên bố rằng hỗ trợ thực phẩm liên bang sẽ không được chi trả vào ngày 1/11, sau khi Bộ Nông nghiệp từ chối sử dụng khoảng 5 tỷ USD trong quỹ dự phòng để duy trì chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP. Cơ quan này đổ lỗi cho đảng Dân chủ vì đã không ủng hộ dự luật tạm thời do Hạ viện thông qua để tài trợ cho chính phủ, viết trên trang web của mình rằng “nguồn quỹ đã cạn kiệt”.

Trong một diễn biến khác, Thẩm phán liên bang cấp quận Susan Illston cùng ngày đã ra phán quyết cấm vô thời hạn chính quyền sa thải nhân viên chính phủ trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Theo TTXVN