- Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.Mexico và Mỹ đã nhất trí duy trì việc mở cửa các khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư. Trước đó, một số cửa khẩu đường sắt chủ chốt giữa hai nước đã tạm thời bị đóng cửa nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt tràn vào Mỹ.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 28/12, một vụ tai nạn giao thông đường bộ liên hoàn giữa bảy phương tiện xảy ra tại tỉnh Sakarya, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ làm 11 người chết và 57 người bị thương.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập bắt đầu thành lập trại cứu trợ người tị nạn ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn báo cáo của Mastercard cho thấy thủ đô Bangkok, cùng các thành phố Phuket và Pattaya của Thái Lan nằm trong số 20 thành phố được khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất trên thế giới trong 2023.
Theo Cơ sở dữ liệu Sự kiện Khẩn cấp (EM-DAT) do Đại học Công giáo Louvain tại Bỉ quản lý, với hơn 250 người thiệt mạng, 2023 trở thành năm mà cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21.
Ngày 27/12, một số nhóm hoạt động môi trường đã thông báo về sự cố tràn dầu tại bang Carabobo, dọc theo bờ biển phía Tây Venezuela.
Sau khi chiếc xe bồn chở xăng gặp tai nạn lao xuống mương, nhiều người dân địa phương đã dùng các thanh sắt để cạy phá và lấy xăng khiến xe phát nổ.
Mối quan hệ giữa Pháp và Azerbaijan trở nên căng thẳng sau khi Baku chỉ trích Paris “thiên vị” Armenia trong những cuộc đàm phán hòa bình do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 27/12 cho biết, Chính phủ nước này đang tiến gần tới việc chấm dứt hoạt động phong tỏa một số khu vực biên giới với Ukraine của các tài xế xe tải.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/12 cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở Dải Gaza đang ở trong tình trạng “nguy hiểm nghiêm trọng”.
Ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho Ukraine trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành.
Số liệu thống kê của AFP dựa trên báo cáo của Israel cho biết kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ vào ngày 7/10, phía Israel đã có 1.140 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Bất chấp cản trở từ Hungary, Liên minh châu Âu vẫn muốn thông qua gói hỗ trợ vay trị giá 22 tỷ USD cho Ukraine.
Ngày 26/12, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi cảnh báo xung đột ở Dải Gaza sẽ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.
Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể quy mô nhân sự chính phủ quốc gia Nam Mỹ.
Ngày 27/12, cảnh sát Australia cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 3 người mất tích sau khi bão mạnh đổ bộ vào các bang miền Đông Australia dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Trong khi đó, hàng nghìn hộ gia đình ở bang Queensland rơi vào cảnh mất điện.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Sigrid Kaag, người Hà Lan, làm Điều phối viên cấp cao về Nhân đạo và Tái thiết tại Dải Gaza.
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với việc Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng vẫn phải chờ phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thì Thụy Điển mới “đặt một chân” vào tổ chức này.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ban Hình sự của Tòa án Tối cao Thái Lan dành cho những người nắm giữ các chức vụ chính trị ngày 26/12 đã tuyên trắng án cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về hành vi sai trái trong việc chuyển giao chức vụ Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) năm 2011.