Ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do lũ lụt nghiêm trọng tàn phá khu vực miền Nam nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt "Chiến lược chính sách quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2036", văn bản quan trọng định hình tương lai quan hệ dân tộc và bản sắc quốc gia của nước Nga trong hơn một thập kỷ tới.
Ngày 25/11, Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tổ chức quốc tế có tuổi đời 80 năm này.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
EBRD dự báo lực lượng lao động thu hẹp khiến tăng trưởng GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế Đông Âu-Trung Âu-Balkan giảm mạnh đến năm 2050, trong bối cảnh nhiều nước “già đi trước khi giàu.”
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và phái đoàn Nga gặp nhau tại Abu Dhabi trong hai ngày 24-25/11 để thảo luận thúc đẩy hòa bình, đẩy nhanh tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trên khắp thế giới, không khí chuẩn bị đón mùa Giáng Sinh đã rộn ràng, đặc biệt là ở châu Âu. Tại Đức, lễ thắp sáng cây thông tự nhiên cao nhất thế giới đã được tổ chức ở thành phố Dortmund trước sự chứng kiến của hàng trăm du khách với sự thán phục và ngưỡng mộ.
Mặc dù các chỉ số vĩ mô như GDP và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cho thấy nền kinh tế Mỹ có vẻ ổn định, song một phân tích sâu hơn vào các ngành công nghiệp cụ thể lại hé lộ những dấu hiệu đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái.
Lực lượng phòng không Ukraine đã đối phó một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái; trong khi tại Nga cũng có 4 người đã bị thương sau một vụ nổ liên quan đến UAV.
Black Friday – ngày mua sắm lớn nhất năm ở nhiều quốc gia – đang trở nên khác biệt trong năm 2025 này tại Mỹ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố rằng số lượng điểm trong kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đã giảm sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết đã tái khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, diễn ra ngay sau khi ông chủ Nhà Trắng điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo nhà chức trách Indonesia, tính đến ngày 24/11, các vụ phun trào núi lửa Semeru ở huyện Lumajang, tỉnh Đông Java, Indonesia đã khiến 3 người bị thương nặng và hơn 500 cư dân từ 3 làng phải đi sơ tán.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, ngày 24/11, một xe ô tô đã lao vào nhóm người đi bộ khiến 2 người rơi vào trạng thái được cho là đã ngừng tim, ngừng thở, ngoài ra còn có 10 người khác bị thương.
Ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran của Iran đã buộc giới chức phải đóng cửa trường học, đồng thời cho phép làm việc từ xa tự chọn vào ngày 25 và 26/11 nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm mức độ ô nhiễm.
Venezuela gia hạn 15 năm hợp tác dầu mỏ với Nga đến 2041, củng cố liên minh năng lượng bất chấp trừng phạt Mỹ và biến động địa chính trị, tạo thế đối trọng mới tại khu vực.
Ngày 24/11, một hội đồng gồm 4 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro sau khi Thẩm phán Alexandre de Moraes ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn".
Thủ đô của Indonesia vừa được Liên hợp quốc xác nhận là thành phố đông dân nhất thế giới với gần 42 triệu cư dân.
Ngày 23/11, Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria thông báo ít nhất 50 trẻ em bị bắt cóc tại một trường Công giáo ở nước này đã trốn thoát khỏi vụ bắt cóc tập thể lớn nhất từ trước tới nay.
Cơ quan Khí tượng Israel vừa xác nhận ngày 21/11 vừa qua là ngày cuối tháng 11 nóng nhất trong lịch sử 77 năm kể từ khi quốc gia này bắt đầu thống kê khí tượng. Đợt nắng nóng hiện vẫn đang bao trùm, đặc biệt tại vùng duyên hải ven biển Địa Trung Hải khi nhiệt độ lên tới 34°C, tức cao hơn khoảng 10°C so với mức trung bình trong năm.