Nga đã nối lại các cuộc tấn công trên khắp Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài ba ngày nhân Ngày Chiến thắng kết thúc vào sáng 11/5.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/5, một xe buýt chở hàng chục người hành hương đã lao xuống vực thẳm ở Sri Lanka, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 24 người bị thương.
Sáng sớm 11/5 theo giờ Việt Nam, chỉ vài giờ sau khi đạt được lệnh ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, Ấn Độ và Pakistan đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 10/5, Chính phủ Pakistan thông báo sẽ mở lại toàn bộ không phận cho tất cả các chuyến bay.
Giới chức Tây Ban Nha đã yêu cầu hơn 160.000 người dân gần thành phố Barcelona phải ở trong nhà trong ngày 10/5, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một kho công nghiệp gây khói clo độc hại lan rộng toàn khu vực.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrey Sibiga, tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5, trong cuộc xung đột với Nga.
Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga, trong đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin để trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời đạt được nhiều nhận thức chung mới quan trọng.
Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại khu vực, cho rằng thế giới “rất có thể đang chứng kiến một Nakba thứ 2".
Người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho hay: "Quan sát thấy quân đội Pakistan đang di chuyển lực lượng tới các khu vực tiền tiêu, cho thấy ý đồ tấn công nhằm tiếp tục làm leo thang tình hình."
Theo hãng tin Reuters, ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ "kết thúc cuộc chiến này", trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Iran đã nhất trí với đề xuất của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi về việc tổ chức vòng đàm phán gián tiếp thứ 4 giữa Tehran và Washington vào ngày 11/5.
Ngày 8/5, tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.
Lễ duyệt binh mừng 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trên Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moskva năm nay gây ấn tượng mạnh với màn diễu hành khí tài quân sự hiện đại, thể hiện sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang Nga.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã bước sang giai đoạn nguy hiểm mới khi các thiết bị bay không người lái (drone) của Ấn Độ bị bắn hạ trên bầu trời các thành phố lớn ở Pakistan. Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan cũng đang sử dụng drone để tấn công vào lãnh thổ nước này.
Hàng năm đến ngày 9/5, cả nước Nga lại hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Sự kiện này đánh dầu thời điểm vào lúc 0 giờ 43 sáng theo giờ Moskva ngày 9/5/1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã đã được ký kết, là dấu mốc quan trọng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của đất nước Liên Xô.
Ngày 8/5, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu áp thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá 95 tỷ euro (107 tỷ USD) nếu các cuộc thương thuyết với nhóm đàm phán của Chính phủ Mỹ không thể ngăn một cuộc chiến thương mại.
Trung Đông, vốn là một điểm nóng địa chính trị, lại một lần nữa chìm trong vòng xoáy bạo lực với hàng loạt diễn biến căng thẳng mới. Các cuộc tấn công trả đũa, những chiến dịch quân sự mở rộng và những lời đe dọa leo thang đang đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Dự trữ khí đốt chỉ còn 18%, sản xuất nội địa sụt giảm 50%, Ukraine đứng trước mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Nguy cơ thiếu sưởi ấm lan rộng nếu không kịp nhập khẩu và tăng viện trợ.