- Hãng Thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, trong đêm 19 và rạng sáng 20/7, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng.Đám cháy bùng phát vào khoảng 18h20 ngày 6/7 (giờ Việt Nam) tại một viện dưỡng lão vùng Corvetto, phía Đông Nam thành phố Milan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 68 người bị thương.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn báo cáo của Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cho biết phần lớn quốc gia Đông Nam Á này đang có lượng mưa dưới mức trung bình do hiện tượng khí hậu El Nino và tình trạng này có khả năng tăng cường vào tháng 11 tới và thậm chí có thể kéo dài cho đến đầu năm sau.
Cơ quan lương thực Liên hợp quốc cho biết hàng triệu người ở Tây Phi đang có nguy cơ chết đói khi nguồn viện trợ bị hạn chế trong giai đoạn khủng hoảng nạn đói tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, 2 cảnh sát đã bị thương khi tiếp cận hiện trường vụ nổ tại Tòa án quận Shevchenskivskyi song không nguy hiểm đến tính mạng nhờ được trang bị khiên bảo vệ.
Giới chức địa phương ở Burkina Faso cho biết có 15 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công nghi do các phần tử thánh chiến thực hiện ở miền Đông nước này ngày 5/7.
Ngày 4/7 đã trở thành ngày nóng nhất khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 5/7 tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ “đất nước hình lục lăng”.
Ngày 4/7, Nghiệp đoàn giới chủ (MEDEF) - liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp, cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại ước tính lên tới hơn 1 tỷ USD.
Tổng cục dịch vụ y tế (DGHS) Bangladesh cho biết trong ngày 3/7, nước này ghi nhận 678 ca mắc mới sốt xuất huyết - con số cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ đầu năm đến nay. Trong số này có 429 người sống tại thủ đô Dhaka.
Giới chức bang Texas (Mỹ) cho biết đã có 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong ngày Quốc khánh của nước này (4/7) khi pháo hoa chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sự kiện này phát nổ tại một nhà kho ở bang trên trong cùng ngày.
Ngày 4/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nội vụ Pháp, đêm 3/7, cảnh sát đã bắt giữ thêm 72 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng bị bắt giữ tại khu vực nội thành và chung quanh thủ đô Paris. Các đối tượng bạo loạn đã phóng hỏa và gây hư hại 24 tòa nhà, gây ra khoảng 200 đám cháy tại các khu vực công cộng trong đêm.
Theo TTXVN và Tân Hoa xã, chính quyền Palestine mới đây quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công mà Israel tiến hành trước đó ở Bờ Tây, khiến ít nhất tám người Palestine thiệt mạng và 100 người bị thương. Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo Palestine diễn ra tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây.
"Đó không phải là một cột mốc quan trọng mà chúng ta nên ăn mừng. Đó là bản án tử hình đối với con người và hệ sinh thái"
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký lệnh triển khai đơn vị lực lượng đặc biệt tới Litva để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO.
Ngày 4/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa.
Nước Pháp đã trải qua những ngày rung chuyển bởi làn sóng biểu tình sôi sục sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Cái chết của người thiếu niên da màu là mồi lửa thổi bùng nỗi bất bình vốn âm ỉ từ lâu trong xã hội Pháp.
Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin có 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ xả súng vào đêm 3/7 tại khu Kingsessing, phía Tây Nam bang Philadelphia. Hiện cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm.
Máy bay trực thăng đã đến hiện trường vụ tai nạn sau đó vài giờ và đã tìm thấy 2 người chết tại hiện trường và 3 người khác bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 3/7, Thủ tướng Peru Alberto Otarola tuyên bố Chính phủ nước này lên phương án ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi núi lửa Ubinas hoạt động mạnh trở lại với các đợt phun trào khói tro bụi lên không trung trong vài ngày qua.
Hôm 3/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngăn chặn âm mưu ám sát ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu bán đảo Crimea, do lực lượng đặc biệt Ukraine tiến hành.