- Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 29/1 đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu nguồn lực của chính phủ để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội mà quốc gia này đối mặt, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển và đầu tư.
Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ước tính khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023 do cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội mà đảo quốc Caribe này đang trải qua.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz coi các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan trọng và nên được tiếp tục.
Kết quả cuộc điều tra đối với ông Zahawi cho thấy ông này "vi phạm nghiêm trọng Bộ quy tắc Bộ trưởng" liên quan đến một vụ tranh chấp thuế trị giá hàng triệu bảng Anh khi còn là bộ trưởng tài chính.
Hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên đã đổ về Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, mặc đồng phục và mang theo nhiều cờ, hoa cùng ảnh của vị anh hùng lỗi lạc trong lịch sử Cuba.
Ngày 29/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang New Hampshire và South Carolina.
Ngày 29/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn duy trì vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới trong bối cảnh đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ngày 28/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này đã tạm dừng.
Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, trên 300 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra rạng sáng 29/1 (giờ Việt Nam) ở khu vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày nay, nỗi sợ hãi lớn nhất của người dân trên thế giới khi mối căng thẳng toàn cầu trở nên xấu đi chính là thảm họa hạt nhân.
Theo cảnh sát Peru, hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ xe khách lao xuống vực tại khu vực được mệnh danh là "Curva del Diablo" (Khúc quanh của Quỷ).
Vụ tấn công bằng súng xảy ra tại khu phố cao cấp Beverly Crest, thành phố Los Angeles, bang California khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Theo nhà virus học hàng đầu Thái Lan Yong Poovorawan, hơn 70% dân số nước này, tương đương hơn 50 triệu người, đã bị nhiễm COVID-19, trong khi ít nhất 80% dân số đã được tiêm phòng ít nhất 2 liều.
Người phát ngôn phong trào Hamas nhận định vụ tấn công là nhằm trả đũa cho vụ bố ráp của Israel tại trại tị nạn ở thành phố Jenin hôm 26/1 khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng.
Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tối 28-1 ở một cơ sở quân sự tại TP Isfahan, miền trung Iran. Bộ Quốc phòng Iran đã xác nhận thông tin này.
Các cuộc đàm phán cấp tốc đang được tiến hành giữa Ukraine và các đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa, theo quan chức Ukraine.
Pháp ngày 28/1 thông báo nước này sẽ gia hạn quy định người nhập cảnh từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 cho đến ngày 15/2, thay vì thời hạn ngày 31/1 như thông báo trước đó.
Ngày 27/1, Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không.
Chuyến bay mang số hiệu G8-116 của hãng Go First đã cất cánh nhưng bỏ quên 55 hành khách khi đó đang ở trong xe buýt chở họ từ nhà ga sân bay đến thang lên máy bay.
Ít nhất 8 người chết và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem (Israel) vào tối 27/1.