- Tối 26/7 (giờ địa phương), cảnh sát Đức xác nhận nghi phạm thực hiện vụ lao xe và tấn công bằng hung khí nhằm vào những người tham dự lễ hội của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đã bị lực lượng đặc nhiệm bắn chết trong quá trình truy bắt. Số người bị thương trong vụ tấn công đã tăng lên 29 người, một phụ nữ khác thiệt mạng.Chiều tối 4/12, núi lửa Semeru trên đảo Java của Indonesia tiếp tục phun những cột tro bụi cao hơn 1,5 km lên không trung và dòng nham thạch nóng bỏng bắt đầu chảy tràn trên diện rộng.
Tối 3/12, tại Manenberg, thành phố Cape Town, đã xảy ra một vụ xả súng khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Chủ tịch Ủy ban ECOWAS cho biết các nhà lãnh đạo của tổ chức này đã quyết định thành lập lực lượng khu vực để can thiệp trong trường hợp xảy ra đảo chính và chống các phần tử thánh chiến.
Thông báo của CDC Mỹ ngày 2/12 cho biết đã có 44 bang báo cáo về tỷ lệ nhiễm cúm cao hoặc rất cao vào tuần trước, giới chức y tế lo ngại dịch cúm ngày càng tồi tệ hơn trong đợt nghỉ lễ sắp tới.
Hiện tại, Afghanistan có số lượng người lâm vào tình cảnh mất an ninh lương thực khẩn cấp cao nhất thế giới với hơn 23 triệu người cần được hỗ trợ và khoảng 95% dân số không đủ lương thực.
Ngày 4/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo sóng thần sau vụ núi lửa phun trào dữ dội trước đó cùng ngày ở Indonesia.
Theo Bộ Y tế Mỹ, bệnh đậu mùa khỉ (mpox) sẽ không còn được coi là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng từ ngày 1/2/2023.
Trận động đất có độ lớn 5,7 xảy ra tại đúng thị trấn vừa hứng chịu một trận động đất mạnh vào tháng trước làm hơn 330 người thiệt mạng.
Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga thật sự tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Phóng viên TTXVN tại Cuba cho biết đảo quốc Caribê này đã đón hơn 1,7 triệu lượt du khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm nay, vượt mục tiêu điều chỉnh và tiến gần đến mục tiêu ban đầu của nước này là đón 2,5 triệu lượt khách du lịch trong cả năm 2022.
Báo Arab News của Saudi Arabia ngày 2/12 đưa tin Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã hoan nghênh Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua 5 nghị quyết quan trọng về Palestine và Trung Đông, trong đó có nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt mọi hành động nhằm thay đổi thành phần nhân khẩu, đặc điểm địa lý và tình trạng của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.
Tổng thống Putin đã đề cập các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen và việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine và cách tốt nhất là thông qua biện pháp ngoại giao.
Bộ trưởng Y tế Peru Kelly Portalatino ngày 2/12 cho biết nước này đã bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sau khi số ca nhiễm tăng tại hầu hết các khu vực trong 3 tuần qua.
Số ca mắc COVID-19 tại Los Angeles, hạt đông dân nhất nước Mỹ, đã tăng lên mức cao nhất kể từ làn sóng dịch mùa hè. Đây là con số được truyền thông đia phương ngày 1/12 dẫn số liệu chính thức đưa tin.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 1/12 cảnh báo ngày càng có nhiều nguy cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 dưới mức 2% - từng xảy ra trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại.
Quốc hội Moldova ngày 1/12 đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày, bắt đầu từ ngày 6/12 tới.
Các chuyên gia thuộc công ty đánh giá rủi ro International SOS trụ sở tại Anh đã đưa ra “Bản đồ rủi ro du lịch” về những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới năm 2023 đối với kinh doanh và lữ hành.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 1/12 cho biết lục địa này sẽ nhận được lô vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do Hàn Quốc tài trợ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1/12, Ấn Độ đã đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong tháng 12. Trong thời gian này, Ấn Độ sẽ tổ chức các sự kiện tiêu biểu về chống khủng bố và cải cách chủ nghĩa đa phương.