- Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 2/8 đưa tin, Bình Nhưỡng đã bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột.Người phát ngôn Ðiện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble.
Ngày 2/4, những con sóng lớn đã ập vào bờ biển miền Đông Australia, làm ngập nhiều ngôi nhà và "nhấn chìm" bãi biển Bondi trứ danh ở thành phố Sydney, bang New South Wales.
Theo Tân Hoa xã, ngày 1/4, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán hồi tuần này.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chính thức hủy cuộc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III và cuộc thử nghiệm kế tiếp dự kiến diễn ra trong năm nay.
Tính đến sáng ngày 2/4/2022 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 489.504.447 ca nhiễm COVID-19, trong đó 6.169.854 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.207.672 ca nhiễm mới và 3.182 ca tử vong vì dịch bệnh.
Ngày 1/4, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nhất trí phối hợp "bơm" thêm dầu ra thị trường lần thứ hai trong vòng một tháng nhằm bình ổn thị trường - vốn bị tác động mạnh sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Đồng ruble của Nga đã có lúc chạm mức cao nhất trong hơn 5 tuần trong giao dịch đầu giờ tại Moskva ngày 1/4 trước khi ổn định trong phạm vi 83 - 84 ruble/USD.
Đại diện Campuchia nhấn mạnh việc giải quyết các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi ASEAN phải có hành động, phản ứng chung khi địa chính trị và kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.
Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực xác định bao nhiêu thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ khiến ít nhất 8 thợ mỏ thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.
Theo Ngoại trưởng Nga, các cuộc đàm phán với Ukraine cần được duy trì và phía Ukraine đã tỏ ra hiểu rõ hơn tình hình tại Crimea, Donbass, cũng như tầm quan trọng của quy chế trung lập của Kiev.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 31/3 đã đến Nga sau khi có chuyến thăm Ukraine.
Theo hãng tin TASS của Nga, ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho chứa dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga vào ngày 1/4. Lãnh đạo khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov, đã đưa ra thông báo này trên Telegram.
Đối diện với sức ép từ bên ngoài, người dân Nga có xu hướng ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin.
Ngày 1/4, hai máy bay huấn luyện KT-1 của Không quân Hàn Quốc đã va chạm trên không và rơi xuống khu vực miền Nam nước này, làm 3 phi công thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.
Trận động đất độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Loyalty, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở châu Đại Dương. Đây là trận động đất thứ 3 có độ lớn trên 6,8 xảy ra ở khu vực này kể từ 31/3.
Nhiều nước bắt đầu đưa cuộc sống trở lại bình thường sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Tại châu Á, sau hai năm hạn chế đi lại, nhiều người Hàn Quốc đã đổ xô đặt tour đi du lịch nước ngoài khi các biện pháp phòng, chống dịch vừa được nới lỏng. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, cụm từ “du lịch bù đắp” đang rất thịnh hành.
Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã ký sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng ruble để mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới và các hợp đồng sẽ bị tạm đình chỉ nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 31/3, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 487.534.905 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.164.121 ca tử vong. Hiện trên 422,58 triệu người đã bình phục, tuy nhiên còn 58.423 ca đang phải điều trị tích cực.
Ngày 31/3, Liên hợp quốc cho biết 41 nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ nhân đạo 2,44 tỷ USD cho Afghanistan, chưa đạt so với mục tiêu đề ra ban đầu là 4,4 tỷ USD trong năm nay.
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dự án Sakhalin-2 là một dự án rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản, do đó Tokyo không có kế hoạch rút khỏi dự án này.