- Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 2/8 đưa tin, Bình Nhưỡng đã bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột.Theo Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, Afghanistan cần được viện trợ để thúc đẩy nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như các dịch vụ cơ bản.
Tờ Wall Street Journal ngày 31/3 dẫn lời giới chức ngoại giao châu Âu cho biết EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp mới nhằm gây sức ép đối với kinh tế Nga, mở rộng trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và gia đình các nhà tài phiệt người Nga.
Ngày 31/3, các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một trận động đất độ lớn 7,2 có khả năng gây sóng thần tại New Caledonia, thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương.
Cơ quan tái bảo hiểm Swiss Re ngày 30/3 cho biết lũ lụt đã khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 82 tỷ USD trong năm 2021, chiếm gần 1/3 tổng thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra.
Đã có 233 người tử vong trong giai đoạn từ 2019-2021 tại các bệnh viện ở Venezuela do mất điện.
Ngày 30/3, một vụ lật thuyền đã xảy ra trên sông Guni-Zumba, miền Trung Nigeria, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người mất tích.
Ngày 30/3, hai người đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ nã súng tại một nhà hàng ăn nhanh McDonald’s ở thành phố Zwolle, miền Bắc Hà Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Biden đã có kế hoạch tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19, một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm mũi tăng cường thứ hai với nhóm tuổi của ông.
Ngày 30/3, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội nước này. Động thái được cho là sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông Saied thêm 8 tháng và làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị ở Tunisia.
Ngày 30/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19, theo đó WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay.
Theo hãng tin Sputniknews, ngày 30/3, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, đồng thời khẳng định quan điểm của Moskva về vùng Donbass và Crimea vẫn không có gì thay đổi.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 30/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 486.092.693 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.158.817 ca tử vong. Trên 421.343.341 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 58.518 triệu người chưa khỏi.
Các bang của Mỹ ít bị ảnh hưởng nhất bởi đợt tăng giá xăng là New York, Rhode Island, Massachusetts, Maryland và New Jersey trong khi Alabama, Mississippi và Tennessee chịu ảnh hưởng nặng nề.
Ngày 30/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá sau vòng đàm phán hòa bình tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày.
Ngày 29/3, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên nâng cao khả năng quản lý, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch lên đến cấp lãnh đạo chính trị cao nhất.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm 28/3 nhằm vào một đoàn tàu di chuyển từ thủ đô Abuja đến thành phố Kaduna, phía Tây Bắc Nigeria, đánh dấu sự leo thang bạo lực nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (ISA) cho thấy người Việt vẫn là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này cho dù số lượng đã giảm 3,4% trong năm 2021.
Hungary hủy một cuộc họp thượng đỉnh sau khi Ba Lan và Séc từ chối tham dự do phản ứng thận trọng của Budapest với cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 29/3, Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech và của Moderna để tiêm mũi thứ 4 (hay còn gọi là mũi tăng cường thứ 2) cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố người được đề cử vào vị trí thủ tướng trong đầu tháng 4 để đảm bảo hoàn tất toàn bộ thủ tục bổ nhiệm trước khi ra mắt chính phủ mới vào tháng 5.