Quyết liệt tấn công các loại tội phạm trên đường thủy

12/04/2021 - 05:02

 - Thời gian qua, tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép; gian lận thương mại trong việc kinh doanh, khai thác khoáng sản, xuất khẩu cát, sỏi lòng sông; vận chuyển khoáng sản quá tải trọng quy định và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường… trên đường thủy nội địa tỉnh An Giang diễn ra hết sức phức tạp.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều sà lan chở quá vạch dấu mớn nước an toàn và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-CAT-CT-STNMT, với 4 tổ công tác, gồm: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường về phối hợp đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế trên đường thủy nội địa tại địa bàn tỉnh An Giang. 

Ngay sau ký kết thực hiện Kế hoạch số 91, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, với vai trò chủ công đã tham mưu bố trí, phân công lực lượng thực hiện kế hoạch. Điển hình ngày 13-3-2021, Tổ công tác số 4  trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền, thuộc khu vực phường Long Châu (TX. Tân Châu) phát hiện và kiểm tra 5 phương tiện sà lan biển kiểm soát VL-14649, TG-14088, AG-23229, AG-20175, AG-23329 đang vận chuyển gần 1.500m3 cát.

Qua kiểm tra, các sà lan trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát và có hành vi vận chuyển cát quá vạch dấu mớn nước an toàn. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường thủy và chuyển toàn bộ tang vật và phương tiện cho Công an TX. Tân Châu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11 và 12-3-2021, Tổ công tác số 1 trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hậu, thuộc khu vực thị trấn An Châu (Châu Thành) đã phát hiện, bắt giữ 2 sà lan đang vận chuyển hơn 1.000m3 cát, đều chở vượt quá dấu mớn nước an toàn cho phép. Qua kiểm tra, quản lý 2 phương tiện trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn giao thông và chuyển toàn bộ tang vật,  phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.   

Ngoài công tác xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy và kinh doanh khoáng sản, các tổ công tác còn tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu. Cụ thể: ngày 9-3-2021, lực lượng cảnh sát đường thủy (thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc) Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 51D-213.71 do tài xế Đặng Hoàng Tuấn (sinh năm 1976, cư trú khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) điều khiển đang đi trên phà Châu Giang, chở  7 xe đạp (2 xe đạp điện và 5 xe đạp thể thao) mang các nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xe đạp trên. Tiếp đó, ngày 13-3-2021, tại khu vực bờ sông Hậu (thuộc ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, TX. Tân Châu), lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện và bắt giữ một điểm tập kết hàng hóa nhập lậu là bếp từ điện có xuất xứ nước ngoài với số lượng 20 cái, trị giá gần 30 triệu đồng.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng đã phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế trên đường thủy nội địa, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, khu vực biên giới… Từ đó, tình hình tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trên cơ bản được kiềm chế, nhất là các đối tượng khai thác cát trái phép đã co cụm, không dám hoạt động.

Từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 91 đến nay, các tổ công tác được phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đã tổ chức hơn 100 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông hơn 830 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 150 phương tiện, với số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ công tác còn thực hiện tốt công tác dân vận, đã tổ chức tuyên truyền thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa cho trên 1.388 lượt là những người tham gia giao thông đường thủy trong địa bàn tỉnh, qua đó giáo dục cho nhân dân hiểu về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên đường thủy nội địa, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 91; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và gian lận thương mại về khai thác khoáng sản trên đường thủy nội địa…

Bài, ảnh: NGHIÊM TÚC