Quyết tâm chống dịch

15/04/2021 - 07:37

 - Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh An Giang thực hiện rất quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, An Giang chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp ở nước láng giềng Campuchia, tỉnh tăng cường các giải pháp kết hợp công tác dân vận để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chống dịch”.

Những ngày trung tuần tháng 4. Con đường tuần tra biên giới như dài thêm bởi cái nắng gay gắt của buổi trưa khô khốc. Trên tuyến biên giới dài khoảng 100km của tỉnh tiếp giáp với Campuchia, lực lượng kiểm soát căng mình phòng, chống dịch bệnh liên tục suốt hơn 1 năm qua. Hầu như nơi nào trên tuyến biên giới cũng hằn in dấu chân của lực lượng chống dịch. Với 187 tổ, chốt kiểm soát cùng hơn 1.300 người, gồm các lực lượng: biên phòng, quân sự, công an, dân quân tự vệ và sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân… thực sự là “hàng rào sống” giúp kiểm soát biên giới và đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tính đến ngày 13-4, Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận thêm 181 ca nhiễm COVID-19 mới (hầu hết trong cộng đồng), nâng tổng số ca nhiễm cả nước là 4.696, trong đó 33 ca tử vong (từ khi xảy ra dịch bệnh). Đáng nói, trong 4.696 ca thì có 4.160 ca nhiễm liên quan “Sự kiện cộng đồng ngày 20-2”… Chính quyền TP. Phnom Penh (Campuchia) đã thông báo kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm (từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau) thêm 2 tuần (từ ngày 15-4 đến 28-4) vì chưa cắt được chuỗi lây nhiễm mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân khu vực biên giới

Hiện, tình hình dịch bệnh tại Campuchia đang diễn biến phức tạp, người dân sinh sống tại Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Do đó, An Phú (cũng như toàn tỉnh, mà trọng điểm là 5 địa bàn biên giới) tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chống dịch”, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan, không lơ là. Huyện tập trung khuyến cáo những gia đình có người thân sinh sống tại Campuchia tổ chức lễ hội (đón Tết Chol Chhnam Thmay) tại nơi sinh sống, không qua lại biên giới trái phép, phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer sinh sống đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện, lễ hội tôn giáo.

Hiện, tất cả 14/14 xã, thị trấn ở huyện An Phú tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn xuất, nhập biên trái phép và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. “Tôi rất cảm động khi các xã, thị trấn phát động cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân tham gia tuần tra ban đêm và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Nếu tất cả chúng ta, ai cũng quyết tâm chống dịch cao độ sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh từ bên kia biên giới”- Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết.

Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đồn Biên phòng Nhơn Hội (An Phú) phối hợp các lực lượng tăng cường kiểm soát biên giới

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chống dịch”, đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trên địa bàn huyện An Phú cùng người dân toàn tỉnh tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, giải pháp “5K” của Bộ Y tế. “Việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm giải pháp “5K”. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà con đồng bào nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với người lạ mặt, kịp thời tố giác trường hợp xâm nhập cảnh trái phép” - ông Mách Sa Lế (Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Chăm xã Nhơn Hội, An Phú; Phó Trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang) chia sẻ. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, ý thức chống dịch của người dân được nâng lên rõ rệt, thông qua việc tăng cường tuyên truyền của các cấp, ngành, địa phương. “Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người lạ mặt là chúng tôi rất dè chừng, sẵn sàng báo ngay cho công an xã để tìm hiểu rõ. Trong tình hình này chúng ta phải hết sức cảnh giác mới được”- một người dân ở xã Vĩnh Hội Đông thông tin.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân xã Vĩnh Hội Đông (An Phú) tham gia tuần tra chống dịch vào ban đêm

Có thể thấy, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được An Phú triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ huyện đến các ấp trên địa bàn. Tăng cường phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, thành lập Đội phòng, chống dịch bệnh lưu động để thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Lũy kế đến nay, huyện đã tiếp nhận 3.820 người, số người đang cách ly tập trung trên địa bàn huyện là 111 người...

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp đề nghị tất cả các xã biên giới và trong nội địa tiếp tục phát huy tinh thần “Toàn dân chống dịch” với quyết tâm, quyết liệt hơn; luôn sẵn sàng, chủ động, thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ban Chỉ đạo huyện thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là trong giai đoạn mùa khô và giao mùa nắng - mưa để đảm bảo cuộc chiến chống dịch lâu dài.  

HỮU HUYNH