Rạch Giá - đô thị ven biển năng động

26/09/2025 - 05:00

 - Những năm qua, Rạch Giá không ngừng phát triển, mở rộng đô thị, từng bước hiện đại hóa hạ tầng, trở thành một trong những đô thị năng động nhất khu vực Tây Nam bộ.

Một góc đô thị Rạch Giá. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Trước khi sáp nhập, TP. Rạch Giá được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tại buổi lễ công bố quyết định vào tháng 3/2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã khái quát toàn diện và sâu sắc về sự phát triển của đô thị Rạch Giá. “Từ một vùng đất nhỏ hẹp, ẩm thấp và sình lầy, Rạch Giá đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành một đô thị hiện đại, năng động, mang tầm vóc khu vực. Rạch Giá không ngừng phát triển, mở rộng đô thị, từng bước hiện đại hóa hạ tầng, trở thành một trong những đô thị phát triển năng động nhất khu vực Tây Nam bộ”, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhận xét.

Ngụ đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, mỗi buổi sáng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kiều Văn Niết đều đạp xe rồi đi bộ tập thể dục tại công viên đường Trần Quang Khải. “Rạch Giá phát triển vượt bậc, giao thông thuận lợi, diện mạo khang trang, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Niết nói.

Những năm gần đây, trên địa bàn Rạch Giá, hàng loạt công trình hạ tầng đã được đầu tư, trong đó có nhiều dự án chỉnh trang đô thị như: Kè xử lý sạt lở cấp bách bờ tây kênh Ông Hiển, kè và đường Nguyễn Thái Học; mở rộng các tuyến đường Võ Trường Toản, Trần Văn Giàu, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 3 Tháng 2 nối dài đoạn qua Rạch Giá - Châu Thành, Rạch Giá - Hòn Đất…

Cùng với đó, thành tựu lấn biển tiếp tục được kế thừa và phát huy. Đến nay, diện tích lấn biển đạt khoảng 688ha, nhiều khu đô thị mới đã hình thành như khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, khu đô thị Phú Quý…, góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho Rạch Giá.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ của Rạch Giá phát triển mạnh, tạo điều kiện mở rộng hệ thống thương mại và đa dạng hóa các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí... Hoạt động du lịch tại Rạch Giá đã phục hồi sau đại dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển, trở thành điểm trung chuyển kết nối với các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Giá lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá nhiệm kỳ qua, kinh tế Rạch Giá tiếp tục giữ ổn định và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Rạch Giá đã huy động gần 55.600 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Công tác quản lý đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện; hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Nhiều khu đô thị, khu dân cư, tuyến phố được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, góp phần tạo diện mạo phường ngày càng khang trang; khu vực ven nội ô cũng có sự thay đổi tích cực. Rạch Giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, dần chuyển mình trở thành một đô thị biển nhộn nhịp, có sắc thái riêng, thu hút đông đảo du khách.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Rạch Giá tiếp tục được quan tâm đầu tư mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đa chiều; hướng đến đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, bước đầu hình thành “tam giác đô thị động lực” gồm Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá, tạo nền tảng quan trọng để phường phát huy vai trò trung tâm, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển bền vững. Đồng thời, tuyến hành lang Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu đã được xác định là 1 trong 4 hành lang kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch vùng được phê duyệt, mở ra nhiều cơ hội trong phát triển đô thị, giao thương, dịch vụ và liên kết vùng.

Rạch Giá nằm trong khu vực có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trung tâm kết nối của vùng ven Biển Tây. Phường được định hướng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế tổng hợp, đầu mối giao thương và giữ vai trò hạt nhân trong 5 vùng đô thị động lực trọng điểm của An Giang.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàn Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Rạch Giá tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và liên kết các ngành, nghề đặc trưng, thế mạnh với đặc khu Phú Quốc, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, hình thành các cực tăng trưởng năng động của tỉnh, làm hạt nhân lan tỏa sang các khu vực lân cận. Phường tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch chung địa giới hành chính sau khi sáp nhập; quy hoạch giao thông đồng bộ, kết nối các khu vực trong phường và với các vùng lân cận. Bên cạnh đó, Rạch Giá sẽ tăng cường quản lý đô thị, nhất là đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo dựng kiến trúc và cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.

BÍCH TUYỀN