Rau quả An Giang vào chuỗi xuất khẩu toàn cầu

12/05/2026 - 05:00

 - Hàng chục ngàn hecta vùng trồng đạt chuẩn cùng hệ thống chế biến hiện đại đang giúp rau quả An Giang mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nông dân xã Hòa Hưng thu hoạch sầu riêng xuất khẩu. Ảnh: ĐẶNG LINH

Ông Đặng Thanh Phong - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết: “Đến nay, toàn tỉnh cấp 712 mã số vùng trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 23.187 ha. Các loại cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chủ yếu: Xoài, bưởi, nhãn, sầu riêng, chanh không hạt, rau màu, chuối, khóm, mít... Vùng xuất khẩu trái cây chủ yếu một số thị trường như Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand…”. Mỗi mã số vùng trồng là một “định danh” quan trọng, giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là nền tảng để nông nghiệp An Giang hội nhập sâu vào thị trường quốc tế.

Công nhân chế biến xoài xuất khẩu tại Công ty Antesco. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại An Giang, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu nông sản chế biến đông lạnh ra thị trường thế giới với hơn 50 năm kinh nghiệm. Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh cho biết, mạng lưới phân phối xuất khẩu của công ty vươn rộng trên 40 thị trường quốc tế, đến các khu vực có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất thế giới như Bắc Mỹ, châu Âu và các quốc gia phát triển tại châu Á với các sản phẩm chính là rau, củ, quả nhiệt đới đông lạnh IQF, nước ép và đóng lon.

Năm 2025, Antesco sản xuất, thu mua tiêu thụ cho nông dân gần 45.000 tấn nguyên liệu rau, củ, quả chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu giá trị kinh tế cao… Chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn GlobalGAP để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào kịp thời cho sản xuất nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ các hộ nông dân, hợp tác xã và chính quyền địa phương. Cùng với hệ thống các nhà máy vận hành tối đa công suất, đáp ứng các đơn hàng, Antesco cùng chính quyền ký kết phát triển vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: GlobalGAP, VietGAP… và bao tiêu nông sản liên kết hơn 10.000ha trên địa bàn tỉnh.

Là một trong những vùng nguyên liệu cung ứng xuất khẩu đậu nành rau và bắp non, nhiều năm qua nông dân xã Long Kiến khá lên nhờ mô hình này. “Tôi trồng bắp từ 3 - 5 vụ/năm, lấy thân cây bắp nuôi bò cho lợi nhuận khá. Nhờ có liên kết sản xuất với hợp tác xã, Công ty Antesco cung ứng xuất khẩu nên đầu ra ổn định”, nông dân Nguyễn Văn Hưng, ngụ xã Long Kiến nói.

Nông dân xã Cù Lao Giêng thu hoạch xoài xuất khẩu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại xã Cù Lao Giêng, cây xoài được xem là kinh tế chủ lực, nhà vườn ứng dụng khoa học, kỹ thuật trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Australia... Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng Nguyễn Minh Hiền cho biết: “Năm 2025, hợp tác xã cung cấp cho các công ty xuất khẩu gần 253 tấn xoài tượng và xoài hạt lép sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ… Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã xuất khẩu hơn 188 tấn, bao tiêu cho nông dân hơn 400ha xoài, với giá thu mua cao hơn thị trường 30%”.

Năm 2026, ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; mở rộng liên kết chuỗi. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với liên kết tiêu thụ, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Antesco đặt mục tiêu tiêu thụ 45.550 tấn nguyên liệu rau, củ, quả trong năm 2026; duy trì thị trường Bắc Mỹ và châu Âu; phát triển thị trường châu Á, châu Úc; xúc tiến thị trường Nga, Trung Quốc, Trung Đông… Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Antesco Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ xây dựng vùng trồng để cung ứng nguyên liệu rau, củ, quả. Đồng thời, mở rộng và phát triển các nhà máy chế biến và các thị trường xuất khẩu ở nước ngoài và tiêu thụ trong nước”.

HẠNH CHÂU