Rèn luyện kỹ năng giảng dạy chính trị quân sự

04/04/2023 - 07:24

 - Cùng là công việc giảng dạy chính trị cho lực lượng vũ trang (LLVT), nhưng khi trở thành thí sinh của cuộc thi, đòi hỏi người đứng lớp phải nâng cao kỹ năng, phong cách và kiến thức, đáp ứng yêu cầu cao của ban tổ chức. Sau hội thi, ngoài thành tích cá nhân, họ nhận về nhiều kinh nghiệm quý giá cho quá trình giảng dạy sau này.

Thí sinh tranh tài ở nhiều phần thi

Cuối tháng 3/2023, Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức tiếp nhận 51 cán bộ giảng dạy chính trị của 13 đầu mối cơ quan, đơn vị. Cụ thể, thí sinh dự thi là chính trị viên phó, trợ lý chính trị của ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố; chính trị viên của 4 đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; chủ nhiệm chính trị, chính trị viên tiểu đoàn và đại đội của Trung đoàn 892; 21 chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS cấp xã (đại diện 156 xã, phường, thị trấn).

Hội thi được chia làm 2 khối: Khối chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS cấp xã; khối cán bộ khung thường trực. Mỗi thí sinh tham gia 4 phần thi, gồm soạn bài giảng (bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); kiến thức; thực hành soạn bài giảng điện tử; thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Theo thượng tá Phan Thanh Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, sau 2 ngày tranh tài, đội ngũ thí sinh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm; tích cực nghiên cứu, ôn luyện nội dung kiến thức; tích cực, chủ động đầu tư, nghiên cứu phương pháp, kỹ năng, cập nhật nội dung mới, phù hợp với thực tế của LLVT tỉnh, điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, 100% thí sinh đạt kết quả từ khá trở lên.

Thí sinh Nguyễn Quốc Khánh (Chính trị viên Ban CHQS xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) xuất sắc đoạt giải nhất phần thi cán bộ giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ. Gây ấn tượng rất tốt với ban giám khảo từ khâu chuẩn bị nội dung đến quá trình giảng dạy, ông thể hiện rõ nét sự chuyên nghiệp, kỹ năng được rèn luyện lâu năm của mình. Dù vậy, ông bày tỏ: “Sau hội thi, chúng tôi học được rất nhiều kinh nghiệm. Đó là kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn cuộc sống, từ các báo cáo viên, ban giám khảo, các chuyên gia... Qua hội thi này, chúng tôi sẽ áp dụng các kinh nghiệm ấy tại địa phương, cơ sở, làm cho công tác giáo dục chính trị ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn, mang ý nghĩa thực tiễn nhiều hơn”.

Đoạt giải nhất phần thi cán bộ giảng dạy chính trị cho lực lượng thường trực, thiếu tá Thái Văn Tính (Ban CHQS huyện Thoại Sơn) chia sẻ: “Trước khi đến với hội thi cấp tỉnh, chúng tôi trải qua hội thi cấp cơ sở ở Ban CHQS huyện. Tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ, tôi tiến hành  tập luyện. Trong quá trình nghiên cứu bài giảng, ngoài tài liệu được cung cấp, tôi cố gắng cập nhật thông tin, trao đổi, học hỏi thêm các đồng chí thường xuyên huấn luyện tại đơn vị, đặc biệt là ban chỉ huy. Đến hội thi cấp tỉnh, tôi tiếp tục có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội giảng dạy rất giỏi tại cấp cơ sở”.

Có thể thấy, thành công lớn nhất của hội thi là đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị thể hiện hết khả năng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cá nhân, phương pháp giảng dạy chính trị cho các đối tượng; được trao đổi với nhau nhiều kinh nghiệm hay, bài học bổ ích trong công tác giáo dục chính trị. Sau hội thi, họ được kỳ vọng tiếp tục phát huy mặt mạnh bản thân, vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp hay của đồng chí, đồng đội vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong LLVT tỉnh.

Theo đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cán bộ giảng dạy chính trị của LLVT tỉnh là lực lượng chủ công, giữ vai trò chủ động, tích cực giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện đến cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền đa dạng về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương... Mỗi hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của LLVT, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

“Để đạt được mục đích, yêu cầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị phải tâm huyết với “nghề”, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, quy chế, quy định của quân đội về công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Cần chủ động nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Nhất là, các đồng chí có thành tích trong hội thi tiếp tục ôn luyện, bổ sung kiến thức, kỹ năng để tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do Quân khu 9 tổ chức (dự kiến tháng 4/2023) đạt kết quả cao nhất”- đại tá Chau Chắc nhắn nhủ.

Không chỉ tìm kiếm tài năng mới, cuộc thi năm nay còn nâng cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn các cấp và chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tiếp tục hoàn thiện kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


GIA KHÁNH