Rộn ràng lớp học hè dưới mái chùa Khmer

04/07/2026 - 22:46

 - Mỗi dịp hè về, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn An Giang lại rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc bài của trẻ em trong phum, sóc. Không chỉ truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc, các lớp học hè còn trở thành nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp tình yêu văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ.

Giữ hồn chữ dân tộc

Mỗi dịp hè về, chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận lại trở thành điểm hẹn học tập của thanh thiếu nhi trong phum, sóc.

Giữa không gian yên bình của chùa Sóc Xoài, tiếng đánh vần bằng chữ Khmer vang lên từ các phòng học trong khuôn viên chùa. Trong lớp học chữ Khmer lớp 1, Đại đức Danh Tý chậm rãi đi từng bàn, cầm tay hướng dẫn học sinh viết những nét chữ đầu tiên. Có em còn lúng túng với cách cầm bút, có em vừa viết vừa đọc theo lời thầy.

Đại đức Danh Tý cho biết phần lớn học sinh lớp 1 mới bắt đầu làm quen với chữ Khmer nên việc giảng dạy đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Từ cách phát âm, nhận biết mặt chữ đến từng nét viết đều được hướng dẫn cẩn thận để các em có nền tảng vững chắc cho những năm học tiếp theo.

Tại lớp học, các em được học từ những nét chữ đầu tiên đến cách ghép vần, đọc hiểu và viết câu hoàn chỉnh. Với những em lớn hơn, việc học còn giúp nâng cao khả năng sử dụng tiếng Khmer trong đời sống hằng ngày.

Học sinh chăm chú học chữ Khmer trong dịp hè tại chùa.

Năm nay, chùa Sóc Xoài mở 8 lớp dạy chữ Khmer, thu hút 250 học sinh và tăng sinh tham gia. Nhìn những trang vở dần kín những dòng chữ Khmer còn vụng về nhưng đầy cố gắng, Đại đức Danh Tý không giấu được niềm vui, bởi với các vị sư, mỗi học sinh biết đọc, biết viết chữ Khmer chính là thêm một mầm xanh được vun đắp cho hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

“Nếu thế hệ trẻ không học, không sử dụng thì chữ Khmer sẽ dần mai một. Vì vậy, giáo viên dạy chữ Khmer luôn cố gắng duy trì các lớp học hè để các em vừa học chữ, vừa hiểu thêm về cội nguồn và bản sắc dân tộc mình”, Đại đức Danh Tý bộc bạch.

Tại chùa Thom Mít, xã An Cư, những lớp học hè cũng đang diễn ra đều đặn với tiếng đọc bài vang lên mỗi ngày... Năm nay, chùa có trên 140 học sinh theo học ở 6 lớp học từ cơ bản đến nâng cao. Chăm chú viết từng dòng chữ trên trang vở mới, em Neàng Kim Vong Sa cho biết: “Đây là năm thứ hai em tham gia lớp học hè tại chùa. Em thích học chữ Khmer vì đây là chữ của dân tộc. Khi biết đọc, biết viết, em có thể hiểu thêm về văn hóa Khmer và đọc được nhiều tài liệu bằng tiếng Khmer”.

Mở rộng cánh cửa tri thức

Bên cạnh việc dạy chữ Khmer, nhiều chùa còn mở rộng các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh.

Tại chùa Đường Xuồng Mới, xã Định Hòa, bên cạnh việc dạy chữ Khmer, chùa còn mở lớp tiếng Anh miễn phí thu hút 30 học sinh tham gia. Trong không khí học tập sôi nổi, các em được làm quen với những từ vựng, mẫu câu giao tiếp cơ bản thông qua các trò chơi và hoạt động tương tác.

Đại đức Danh Tỉ, trụ trì chùa Đường Xuồng Mới cho biết: “Nếu chữ Khmer giúp các em hiểu về cội nguồn thì tiếng Anh lại mở thêm cánh cửa để tiếp cận tri thức mới. Chùa hy vọng qua các lớp học vừa bảo tồn bản sắc văn hóa vừa đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ”.

Em Neáng Sóc Chia Ta, học tin học tại chùa Krăng Chay, phường Chi Lăng cho biết lớp học giúp em tự tin hơn khi sử dụng máy tính phục vụ việc học tập. “Trước đây em ít có điều kiện tiếp xúc với máy tính nên còn nhiều bỡ ngỡ. Khi tham gia lớp học tại chùa, em biết cách soạn bài, tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và sử dụng máy tính hiệu quả hơn. Em thấy mùa hè của mình ý nghĩa hơn vì không chỉ được vui chơi mà còn được học thêm kiến thức bổ ích”, em Neáng Sóc Chia Ta nói.

Mùa hè ý nghĩa

Không chỉ là nơi học tập, nhiều ngôi chùa Khmer còn trở thành điểm hẹn của những hoạt động hè bổ ích dành cho thanh thiếu nhi.

Chùa Xẻo Cạn phối hợp Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn như trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể.

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được lồng ghép thông qua những buổi sinh hoạt, giúp các em nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Việc dạy chữ Khmer hè giúp học sinh vùng nông thôn có kỳ nghỉ hè thật sự vui tươi và bổ ích.

Đoàn Thanh niên xã Gò Quao phối hợp chùa Rạch Tìa tổ chức các hoạt động vui chơi và trao tặng quà, học bổng cho học sinh. Đối với nhiều học sinh vùng đồng bào Khmer, đây không chỉ là dịp vui chơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng mà còn là cơ hội để giao lưu, kết bạn và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Những phần quà ý nghĩa được trao cho học sinh.

Ngoài học chữ Khmer, các em còn được học múa truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hòa thượng Lý Long Công Danh, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang cho biết: “Bên cạnh việc dạy chữ Khmer, các chùa còn lồng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Đây là cách để thế hệ trẻ vừa hiểu văn hóa dân tộc, vừa có thêm hành trang để phát triển trong tương lai”.

Dịp hè năm 2026, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh mở 461 lớp dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5, thu hút trên 12.920 chư tăng và con em đồng bào Khmer theo học.

Bài và ảnh: DANH THÀNH