Ronaldo gật đầu với MU, Chelsea lấy Saul

10/05/2021 - 14:12

Cristiano Ronaldo muốn về MU, Chelsea đàm phán Saul Niguez, Barcelona hỏi mua Locatelli là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 10-5.

Ronaldo đồng ý về lại MU

Don Balon đưa tin, Cristiano Ronaldo và MU về sơ bộ đạt được thỏa thuận về hợp đồng chung, bắt đầu từ tháng 7/2021.

Ronaldo đạt thỏa thuận 2 năm với MU

Ronaldo không hạng phúc với Juventus. Việc "Bà đầm già" khủng hoảng càng làm cho anh có lý do rời Allianz Stadium.

Vài ngày vừa qua, người đại diện Jorge Mendes có những cuộc đàm phán với MU để giải quyết các điều khoản hợp đồng.

Nếu không có gì bất ngờ, Ronaldo sẽ trở lại MU theo bản hợp đồng 2 năm (ít hơn 1 năm so với yêu cầu của anh hồi tháng trước).

Ronaldo cũng đồng ý lương 20 triệu euro, thấp hơn 11 triệu euro như anh đang nhận ở Juventus.

Chelsea đàm phán Saul

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chelsea đang tiếp cận Atletico để đàm phán chuyển nhượng Saul Niguez.

Mùa này, Saul mất vị trí chính thức và nảy sinh nhiều vấn đề với HLV Diego Simeone.

Chelsea muốn có Saul Niguez

Vì thế, Saul muốn rời Madrid. Cùng với Chelsea, các đội MU, Bayern Munich và Barcelona cũng theo đuổi anh.

HLV Thomas Tuchel cần sự đa năng của Saul Niguez để nâng sức mạnh và tính linh hoạt cho đội hình Chelsea.

Chelsea đưa ra đề nghị trao đổi Timo Werner lấy Saul, và trả khoản tiền mặt 28 triệu euro (24,26 triệu bảng) cho Atletico.

Barca muốn mua Locatelli

Barcelona đang tích cực tìm kiếm giải pháp thay thế Sergio Busquets, và Manuel Locatelli là một trong những mục tiêu quan trọng.

Locatelli được Barca quan tâm

Locatelli thi đấu nổi bật với Sassuolo trên sân chơi Serie A, và được xem như niềm hy vọng của Italy ở EURO 2020.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện Milan muốn rời Sassuolo để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Khả năng chiến đấu của Locatelli được Ronald Koeman đánh giá cao, để hỗ trợ cho những tiền vệ thiên về sáng tạo như Frenkie de Jong và Pedri.

Barca phải cạnh tranh với Juventus, Inter và Man City để giành chữ ký của Locatelli.

Theo KIM NGỌC (Vietnamnet)