Sẵn sàng Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam

08/08/2019 - 07:43

 - Trong 2 ngày (9 và 10-8), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Nam lần thứ XII-An Giang 2019. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày tranh tài.

Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Nam lần thứ XII-An Giang 2019, do Sở TT&TT phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8); 74 năm ngày truyền thống ngành TT&TT (28-8); 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15-8); 230 năm thành lập thủ Đông Xuyên; 20 năm thành lập TP. Long Xuyên; 10 năm Long Xuyên lên đô thị loại II.

Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Nam lần thứ XII-An Giang 2019 sẽ khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút trước sảnh Hội trường tỉnh (số 82 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và lễ bế mạc diễn ra vào chiều cùng ngày 10-8 tại Hội trường tỉnh. Đối với những môn có số lượng đăng ký nhiều và thời gian thi đấu dài, ban tổ chức hội thao sẽ tổ chức thi đấu vòng loại vào ngày 9-8. Địa điểm thi đấu chính thức của hội thao, gồm: Nhà thi đấu đa năng TP. Long Xuyên, sân quần vợt Sao Mai, sân quần vợt Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Ngoài ra, vào lúc 9 giờ ngày 9-8, ban tổ chức hội thao sẽ tổ chức cho tất cả các đoàn tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Bóng đá là môn thể thao thu hút đông các đơn vị tham gia tranh tài

Hội thao năm nay thu hút gần 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 36 đơn vị, gồm: 20 Sở TT&TT khu vực phía Nam, 5 đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại hội thao, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 9 bộ môn, gồm: quần vợt, bóng đá mi-ni, cầu lông, bóng bàn, nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, nhảy dây tập thể, bóng chuyền hơi nữ, bắt cá bằng tay tập thể… Tại hội thao lần này, Sở TT&TT tỉnh An Giang đưa vào 2 môn mới là bóng chuyền hơi nữ và bắt cá bằng tay tập thể. Trong đó, môn bắt cá bằng tay tập thể thu hút đến 26 đơn vị tham gia thi đấu, bởi sự thú vị, độc đáo của trò chơi dân gian của miền Tây sông nước.

Phó Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thao Lê Việt Phương cho biết, hội thao năm nay có số lượng môn thi đấu bằng năm ngoái, nhưng số lượng vận động viên tham gia thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài việc chú trọng công tác tổ chức, Sở TT&TT còn có sự chuẩn bị lực lượng vận động viên tốt nhất tham gia hội thao, thi đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi. “Về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, hậu cần, an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, sở còn tích cực giới thiệu các địa điểm ăn nghỉ phục vụ cho các đoàn tham dự giải, đảm bảo an toàn, chất lượng, giúp các đoàn an tâm thi đấu” - ông Lê Việt Phương chia sẻ.

Hội thao ngành TT&TT khu vực phía Nam là hoạt động truyền thống của ngành được tổ chức thường niên, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT khu vực phía Nam. Ngoài ra, đây còn là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

LÊ HOÀNG