Sắc xuân trên những vùng quê

06/02/2024 - 03:07

 - Xuân đã về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Bức tranh nông thôn trong mùa Xuân càng thêm tươi mới, khởi sắc hơn bởi những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Những vùng quê ngày càng “thay da đổi thịt” với diện mạo mới, khang trang, tươi đẹp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đến các xã NTM huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chúng tôi cảm nhận rõ không khí rộn ràng, vui tươi. Sự thay đổi của vùng quê thể hiện qua quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những con đường lầy lội mỗi khi trời mưa ngày nào đã được bê-tông hóa hoặc tráng nhựa bằng phẳng. Những chiếc cầu khỉ, cầu ván tạm bợ được thay bằng cầu bê-tông chắc chắn, kiên cố. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nhu cầu học hành của học sinh…

Trong không khí đón Xuân 2024, các địa phương tích cực trang trí, treo băng-rôn, cờ phướn; ra quân dọn dẹp, phát quang, vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, tuyến đường hoa… Đặc biệt, huyện quan tâm chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm phục vụ đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nông dân trồng hoa bán vào dịp Tết

Không giấu được niềm vui khi nhìn thấy quê hương đổi mới, ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Ngày xưa, đường sá lầy lội, cầu bắc tạm bợ. Nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đường được đổ bê-tông, láng nhựa phẳng phiu. Bà con rất thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa, mấy đứa nhỏ đi học thuận tiện hơn trước nhiều lắm. Nhờ xây dựng NTM, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, dân trí được nâng cao”.

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, người dân mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật, cộng nghệ cao trong sản xuất - kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân thoát nghèo và khá lên từ các mô hình sản xuất hiệu quả. “Những ngày giáp Tết, mọi người tranh thủ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa đón năm mới. Năm nay, làm lúa trúng mùa, được giá, thu nhập khá hơn nên vợ chồng tôi dự định mua thêm một số đồ dùng trong nhà” - nông dân Nguyễn Văn Dũng (ấp An Hòa, xã An Hòa) bộc bạch.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết, sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, xã Vĩnh Thành đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2024. Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí khó nhất nên địa phương đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cho giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác dạy nghề, gắn với giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; bảo vệ môi trường, huy động tốt các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

Chị Lý Thị Thanh Tú (ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành) phấn khởi: “Tôi rất mừng khi được đón Xuân mới đầm ấm, no đủ hơn, quê hương ngày càng khởi sắc. Người dân ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Bây giờ, đời sống bà con cải thiện hơn trước rất nhiều”.

Khánh thành cầu Dinh Sơn Trung

Mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc, với không khí khẩn trương, sôi nổi. UBND xã Vĩnh An tổ chức lễ khánh thành cầu Dinh Sơn Trung (ấp Vĩnh Quới). Cầu được xây dựng mới có kết cấu bê-tông cốt thép, chiều dài 57m, chiều rộng 5,5m, kinh phí xây dựng trên 3 tỷ đồng. Cầu do Tổ từ thiện của ông Võ Văn Út (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An) và Nhân dân trong, ngoài địa phương thực hiện.

Ông Lê Văn Thông (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An) phấn khởi: “Năm nay, bà con nơi đây có một cái Tết nhiều ý nghĩa. Tôi và bà con ở đây rất vui mừng, phấn khởi, khi đường sá được đầu tư nâng cấp, mở rộng thông thoáng, đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân”.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận Phạm Minh Phong thông tin, nhờ xây dựng NTM mà diện mạo nông thôn thay đổi hơn trước nhiều, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng thông thoáng, bà con thoải mái đi lại vui Xuân nên ai cũng phấn khởi.

Hiện tại, địa phương tiến hành ra quân dọn dẹp, phát quang, vệ sinh môi trường, phát động trồng cây xanh, tuyến đường hoa, nhân rộng mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”… để mừng Đảng - mừng Xuân 2024 và mừng thành tích xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Sắc Xuân rạng rỡ, lan tỏa mọi ngả đường, từng căn nhà. Người dân nô nức đi mua sắm, sửa sang nhà cửa, đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân, những vùng quê trên địa bàn huyện Châu Thành nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…


TRUNG HIẾU