Sau đại dịch COVID-19, Bundesliga chính thức trở lại vào ngày 16-5

08/05/2020 - 09:12

Bundesliga chính thức trở thành giải đấu hàng đầu châu Âu đầu tiên trở lại guồng quay sau khi phải tạm dừng hai tháng vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tâm điểm ngày Bundesliga trở lại là trận đấu giữa Schalke 04 và Dortmund. (Nguồn: Getty Images)

Sau 2 tháng phải tạm dừng vì dịch COVID-19, hai giải đấu hàng đầu nước Đức là Bundesliga 1 và Bundesliga sẽ chính thức trở lại vào ngày 16-5.

Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) cũng đã xác nhận thông tin trên.

Như vậy, Bundesliga là giải đấu hàng đầu châu Âu đầu tiên trở lại guồng quay sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trận cầu tâm điểm của ngày tái đấu sẽ là erby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke, diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 16-5.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Bayern Munich sẽ trở lại cuộc chơi vào ngày 17-5, khi có chuyến làm khách trên sân của Union Berlin.

Theo dự kiến, vòng đấu cuối cùng của Bundesliga sẽ khép lại vào ngày 27-6.

Hiện tại, sau 25 vòng đấu, Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội đứng ngay sau là Dortmund.

Theo PHƯƠNG TRANG (Vietnamplus)