Khi nước dâng, ngôi đền cùng chiếc cổng torii màu đỏ son phía trước hiện lên giữa mặt biển. Chỉ vài giờ sau, khi nước rút, bãi cát dần lộ ra và du khách có thể đi bộ đến gần chân cổng.
Đền được xây sát bờ biển. Các dãy hành lang và gian thờ nằm trên hệ thống cột gỗ. Màu đỏ son của những công trình chính nổi bật trên nền biển xanh và núi rừng phía sau. Xen kẽ là một số gian cũ vẫn giữ màu nâu nguyên bản của gỗ.
Gần lối ra của đền còn có Soribashi, cây cầu gỗ với độ cong lớn, được gọi là “cầu sứ giả của Thiên hoàng”. Do có độ dốc gần như dựng đứng, hiện du khách chỉ được quan sát từ bên ngoài.
Sự thay đổi của thủy triều tạo nên hai khung cảnh khác nhau cho đền Itsukushima: Một bên là mặt biển bao quanh, bên còn lại là bãi cát trải rộng.
R.G