Say rượu, đánh người thi hành công vụ

20/02/2019 - 07:47

 - Thấy đội đặc nhiệm đang tiến hành kiểm tra phương tiện, tuy không liên quan đến mình, nhưng Lý Phúc Cung (sinh năm 1989, ngụ khóm Châu Thới 3), Nguyễn Phú Quốc (sinh năm 1990, ngụ khóm Châu Thới 1) và Phạm Trần Tấn Phát (sinh năm 2001, ngụ khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) gây sự rồi đánh lực lượng đang thi hành công vụ.

Căn cứ kết quả điều tra, lời khai các đối tượng và những người có liên quan, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2-12-2018, Cung điện thoại rủ Quốc đi nhậu tại 1 quán trên vỉa hè đường Tân Lộ Kiều Lương (thuộc tổ 25 khóm 8, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc). Một giờ sau, Cung điện thoại rủ thêm Phát và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1997, ngụ tổ 6, khóm Châu Thới 3) đến nhậu chung. Sau đó, buổi nhậu có thêm Trần Văn Hợp (sinh năm 1997, ngụ tổ 2) và Lương Quang Vinh (sinh năm 1985, ngụ tổ 6, khóm Châu Thới 3) đến tham gia.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ tuần tra cảnh sát đặc nhiệm (gồm đồng chí Nguyễn Hải Giang, Phạm Văn Có, Lê Long Hải và Lưu Hoàng Quí) thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông công cộng của Công an TP. Châu Đốc. Lực lượng phát hiện 4 xe môtô do 8 thanh niên điều khiển không đội mũ bảo hiểm, dừng xe đậu dưới lòng đường (gần chỗ nhóm Cung đang ngồi nhậu). Thấy có dấu hiệu vi phạm hành chính, lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ các xe môtô này. Mặc dù cả nhóm không quen biết ai trong số 8 người trên, nhưng Cung đứng lên, từ bàn nhậu đi về hướng lực lượng đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ, dùng lời lẽ thô tục, chửi mắng, ngăn cản. Biết Cung đang trong tình trạng say rượu, đồng chí Giang giải thích: “Tôi đang làm nhiệm vụ kiểm tra xe đậu dưới lòng, lề đường...”. Nghe xong, Cung buông lời chửi bậy, nhào đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt đồng chí Giang. Cùng thời điểm này, Phát xông vào ôm giữ đồng chí Giang từ phía sau, không cho đồng chí Giang kháng cự, nhằm giúp Cung đánh tiếp. Thấy lực lượng đặc nhiệm bị tấn công, nhiều người xung quanh nhanh chóng ngăn cản. Cung tiếp tục la lối, chửi bới rồi hung hăng xông vào chỗ đồng chí Giang đang đứng, một lần nữa dùng tay đánh nhiều cái vào mặt đồng chí Giang.

Say rượu, đánh người thi hành công vụ

3 bị cáo tại phiên tòa, bị cáo Cung giữa

Bị tấn công nhiều lần, đồng chí Giang yêu cầu đồng nghiệp phụ giúp bắt giữ Cung. Lúc này, Quốc và Phát xông vào ngăn cản, không cho lực lượng làm nhiệm vụ khống chế Cung. Lợi dụng sự giúp sức “nhiệt tình” từ nhóm bạn, Cung tiếp tục nhào vào phía đồng chí Giang để đánh. Khi thấy lực lượng Công an TP. Châu Đốc đến, Cung, Phát và Quốc nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 4-12-2018, cả 3 lần lượt ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra lệnh bắt giữ cả ba trong trường hợp khẩn cấp, sau đó tiến hành khởi tố, tạm giam đối với Cung và Quốc. Riêng Phúc bị áp dụng biện pháp cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi kết thúc điều tra, cả 3 đối tượng bị Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc đưa ra xét xử sơ thẩm. Dù các chứng cứ, lời khai trong giai đoạn điều tra đã đầy đủ, chứng minh rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo nhưng trước Hội đồng xét xử, chỉ có Quốc và Phát thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn. Trong khi đó, Cung vẫn luôn tìm cách quanh co chối tội: “Khi thấy mấy người lạ bị kiểm tra giấy tờ và xe thì bị cáo tò mò ra xem. Lúc đó do say rượu, bị cáo có lời qua tiếng lại, bị Giang tấn công trước. Bực tức, bị cáo “quơ” trả lại, không biết đánh trúng như thế nào, bao nhiêu cái…”.

Hội đồng xét xử liên tục nhắc nhở bị cáo Cung cần thành thật khai báo sự việc, đồng thời phân tích: “Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra phương tiện của người khác, mà các bị cáo lại vô cớ xông ra dùng lời lẽ thô tục chửi mắng, cản trở, gây khó khăn. Hành vi của 3 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và tự do thân thể của người thi hành công vụ; ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Do vậy, cần phải xử lý, giáo dục nghiêm để các bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Qua buổi thẩm vấn công khai, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Cung 2 năm tù, Quốc 1 năm tù và Phát 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.      

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích