.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu. Ảnh: Thu Oanh
Ngăn chặn buôn lậu từ đầu nguồn
An Giang có vị trí đặc thù với tuyến biên giới đất liền hơn 148km, hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc. Từ đầu năm đến nay, dù tình hình thị trường cơ bản ổn định, cung cầu hàng hóa được bảo đảm nhưng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các tuyến đường biển, đường sông, biên giới đất liền và không gian mạng. 9 tháng của năm 2025, các lực lượng chức năng phát hiện 1.286 vụ vi phạm; trong đó có 237 vụ gian lận thương mại, 28 vụ hàng giả và 713 hành vi vi phạm khác, thu nộp ngân sách trên 211 tỷ đồng, khởi tố hình sự 40 vụ, 51 đối tượng. Quy mô, tính chất của hoạt động buôn lậu phức tạp, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Để tăng cường kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025, tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và tổ giúp việc, tiến hành thành lập đội liên ngành; đồng thời chỉ đạo các xã, phường, đặc khu nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo 389 cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường sát tình hình thực tế.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 phường Tân Châu Nguyễn Minh Tuyến, địa phương xác định chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Phường tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, vận động tiểu thương ký cam kết không tàng trữ, không tiêu thụ hàng lậu.
Ban Quản lý chợ Tân Châu phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Tân Châu chia sẻ: “Chúng tôi cam kết không tiếp tay cho buôn lậu, không kinh doanh hàng giả, hàng gian, hàng không rõ nguồn gốc”.
“Địa bàn biên giới xã Vĩnh Xương giáp sông Tiền, các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Xã duy trì tổ tuần tra liên ngành, tăng cường kiểm tra bến bãi, phương tiện đường thủy và xử lý nghiêm trường hợp tiếp tay, bao che. Chúng tôi vận động người dân tích cực tố giác hành vi vi phạm, mỗi người dân là một “tai mắt” của lực lượng chức năng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 xã Vĩnh Xương Nguyễn Đắc Phạm Thanh cho biết.
Trên biển, hoạt động sang mạn, vận chuyển và buôn bán dầu DO trái phép vẫn tiếp diễn. Từ biên giới đến nội địa, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Trong nội địa, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra nhỏ lẻ, phân tán như: Chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển bằng xuồng máy, mô tô qua lối mòn; cất giấu hàng hóa giá trị cao trong phương tiện, hành lý cá nhân hoặc khai sai mã hàng, trị giá, xuất xứ để trốn thuế. Trên không gian mạng, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có chiều hướng gia tăng.
.jpg)
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa ở thị trường nội địa. Ảnh: MINH HIỂN
Liên lực lượng, liên địa bàn, liên tuyến
Trước thực trạng buôn lậu ngày càng phức tạp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Thanh Phong chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp liên lực lượng, liên địa bàn, liên tuyến. Các cơ quan chức năng cương quyết xử lý nghiêm, công khai, minh bạch mọi hành vi vi phạm, từ hành chính đến hình sự. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phân công. Sở Công thương chủ trì triển khai các đợt cao điểm trên 3 tuyến: Biên giới, biển và nội địa, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như ma túy, thuốc lá ngoại, dầu DO, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện tử… bám sát địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý.
Lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất tàu, thuyền, cảng cá, bến bãi. Công an tỉnh phối hợp Sở Công thương chú ý thông tin trên không gian mạng nhằm truy vết kho hàng, tài khoản chốt đơn online; công khai, cảnh báo phương thức, thủ đoạn vi phạm rộng rãi cho người dân cảnh giác và cùng tham gia tố giác tội phạm. Sở Tài chính bố trí kinh phí, trang thiết bị phục vụ tuyến đầu. Thuế, Cảnh sát biển 4, Hải quan khu vực XX tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, hiệp đồng với các sở, ngành và lực lượng quản lý thị trường của địa phương thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm những tháng cuối năm 2025.
Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, tiểu thương nói không với hàng lậu đó chính là sức mạnh lan tỏa giúp An Giang giữ vững thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng. Tỉnh nỗ lực ngăn chặn hàng lậu ngay từ biên giới, giữ vững bình ổn thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho mùa mua sắm cuối năm an toàn, lành mạnh.
MINH HIỂN - KIỀU DIỄM