
Nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 Ban Quản lý rừng An Giang khu vực I kiểm tra vận hành phương tiện chữa cháy. Ảnh: THÙY TRANG
Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, toàn tỉnh hiện có trên 99.000ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 82.800ha, tỷ lệ che phủ đạt 8,8%. Rừng phân bố tại 37 xã, phường, đặc khu chủ yếu là rừng tràm trên đất ngập phèn và rừng đồi núi, những khu vực có nguy cơ cháy cao trong mùa khô.
Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp khiến nhiều khu vực duy trì cấp dự báo cháy rừng ở mức cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, cháy lan nhanh rất cao. Qua rà soát, hiện toàn tỉnh có khoảng 28 khu vực rừng trọng điểm với diện tích hơn 32.000ha có nguy cơ cháy cao, tập trung tại các khu vực như rừng tràm, rừng ngập phèn thuộc các xã U Minh Thượng, An Minh, Vân Khánh, Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang; khu vực rừng đồi núi thuộc các xã Cô Tô, Ô Lâm, Ba Chúc, Tịnh Biên, Núi Cấm, Óc Eo, Thoại Sơn... Đây là các khu vực có thảm thực vật dày, dễ bắt lửa; nhiều nơi thiếu nguồn nước, địa hình khó tiếp cận, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Trong thời điểm mùa thu hoạch nông sản, tình trạng người dân đốt đồng, xử lý thực bì diễn ra phổ biến, trong điều kiện thời tiết khô nóng, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây cháy lan vào rừng.
Theo Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II Thái Văn Nhân, hiện nay, nhiều khu vực rừng đang ở cấp báo cháy cấp V. Để chủ động PCCCR, Trạm quản lý rừng thông báo rộng rãi đến người dân ngưng một số các hoạt động trong rừng tại những khu vực rừng dễ cháy, nơi có du khách thường lui tới; đóng biển cấm lửa, thông tin cảnh báo tại khu vực trọng điểm cháy và khu vực có đông du khách, hành hương. Đơn vị bố trí 100% lực lượng ứng trực tuần tra, canh gác tại khu vực trọng điểm, nguy cơ xảy ra cháy cao.
Tại khu vực bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, đơn vị lắp đặt hệ thống camera 360 độ giám sát cảnh báo sớm cháy rừng tại tháp quan sát trung tâm; chặt, dọn cây đổ ngã theo các tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho tuần tra bảo vệ rừng và phục vụ chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra. Đối với khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến, Ban quản lý phát dọn tuyến tuần tra kết hợp chống cháy lan 3,75ha với chiều dài tương đương 7,5km; hoàn thành nạo vét 4 tuyến kênh dài 6,5km đưa vào hoạt động PCCCR. Đồng thời, phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc đốt đồng, đốt rơm rạ của người dân vào cuối vụ đông xuân, đảm bảo an toàn, không gây cháy lan vào cây rừng ven đê và bên trong rừng.
Vườn quốc gia Phú Quốc có khoảng 36.262ha diện tích rừng trải dài từ Nam đảo đến Bắc đảo đặc khu Phú Quốc, trong đó rừng đặc dụng trên 29.500ha, rừng phòng hộ trên 6.600ha. Nằm trong khu vực có nguy cao xảy ra cháy rừng, Vườn quốc gia Phú Quốc triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc Nguyễn Phú Nam cho biết, trên cơ sở phương án PCCCR được tỉnh phê duyệt, đơn vị tổ chức đóng 4 lán trại và bố trí đội tuần tra, lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy như tiểu khu 53, rừng đặc dụng khu vực đồng tràm Bãi Thơm, tiểu khu 68 khu vực đồng tràm Bãi Bổn; sửa chữa, đào mới 1 giếng, nạo vét mở rộng 15 giếng khơi phục vụ trữ nước PCCCR…
Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trần Thành Được, để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng khắc phục tồn tại; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực có nguy cơ cao. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm soát việc sử dụng lửa, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong dân, nhất là hoạt động đốt đồng.
Về giải pháp lâu dài, các đơn vị cần đầu tư hệ thống công trình phục vụ PCCCR như hồ chứa nước, kênh, mương, trạm bơm, đường băng cản lửa, chòi canh. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống cảnh báo cháy sớm, camera giám sát, thiết bị bay không người lái nhằm nâng cao năng lực phát hiện và xử lý cháy rừng; ưu tiên đầu tư tại các khu vực U Minh Thượng, An Minh, Vân Khánh, Hòn Đất và các khu vực rừng đồi núi Tri Tôn, Tịnh Biên, Núi Cấm, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô.
| Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 14,5ha, chủ yếu là rừng tràm thưa. Nguyên nhân được xác định do người dân sử dụng lửa bất cẩn, nhất là hoạt động đốt đồng, xử lý thực bì trong mùa thu hoạch. |
THÙY TRANG