Sở Công thương An Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

02/02/2022 - 00:58

 - Năm 2021, Sở Công thương An Giang đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) hoạt động ổn định và tăng năng suất lao động. Đặc biệt, tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tương đối ổn định, hầu hết các mặt hàng chủ lực đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ. Các ưu đãi trong hiệp định thương mại được các DN tận dụng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Chỉ tiêu quan trọng của ngành công thương năm 2021 đạt và vượt so kế hoạch, đó là kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,12 tỷ USD, tăng 20,43% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 178,4 triệu USD, tăng 3,72% so với cùng kỳ. 3 chỉ số còn lại tăng trưởng dương, nhưng không đạt kế hoạch do ảnh hưởng dịch COVID-19, gồm: Chỉ số công nghiệp đạt 3,57% so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 79.432 tỷ đồng, đạt 98,48% so cùng kỳ”.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng

Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng kiểm tra công tác phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân

Sở Công thương đã hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng mới công trình hạ tầng thương mại; phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Đến nay, toàn tỉnh có 98 trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn, cửa hàng tiện lợi và 203 chợ. Tham mưu UBND tỉnh văn bản thỏa thuận gửi Bộ Công thương điều chỉnh Cụm công nghiệp Tây Huề và mở rộng Cụm công nghiệp Lương An Trà; thực hiện trình tự, thủ tục chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Mỹ Phú. Làm việc với tỉnh Nam Định và Tây Ninh về đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp và ngành may mặc. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đầu tư lưới điện 500kV và Nhà máy xử lý rác thải từ tấm quang điện. Đề nghị Bộ Công thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án Nhà máy điện sinh khối Châu Lăng vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia... Phúc tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 4 và tiêu chí 7 tại các xã điểm nông thôn mới; đến nay 82/119 xã đạt tiêu chí 4 và 61/119 xã đạt tiêu chí 7.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh trong hình hình dịch

Sở Công thương đã phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra giúp các DN phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị... Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tạm thời tổ chức sản xuất - kinh doanh (SXKD) và tăng cường phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực công thương, tạo điều kiện khôi phục và phát triển SXKD, dần đưa cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Phát triển công nghiệp

Trước tình hình sản xuất công nghiệp gặp nhiều trở ngại do dịch COVID-19, để hỗ trợ DN SXKD, Sở Công thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 để phục hồi SXKD tại các cơ sở SXKD trong và ngoài cụm, khu công nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo sản xuất trong tình hình dịch bệnh; kế hoạch hướng dẫn nhiều mô hình sản xuất theo hướng  “3 tại chỗ”,  “1 cung đường 2 điểm đến”,  “4 xanh” để hỗ trợ DN khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất. Đã hỗ trợ 11 đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị với số tiền trên 5,25 tỷ đồng.

Thương mại phát triển khá

Ngay từ đầu năm, Sở Công thương đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường, cùng nhiều phương án kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. Nhờ đó, hàng hóa thiết yếu tại An Giang đảm bảo đủ cung ứng cho người dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm, gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Đặc biệt, đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho nông dân trên 185 tấn nông, thủy sản các loại. Giới thiệu các combo nông sản của tỉnh đến chương trình đi chợ hộ của tỉnh Bình Dương; tích cực hỗ trợ DN mua, bán các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử. Hỗ trợ đưa 80 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm An Giang lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 21 DN tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương...).

Trong hoạt động xuất khẩu, Sở Công thương đã tích cực hỗ trợ DN trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nông sản. Chủ động liên hệ với một số Tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài; Phòng văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc; Hà Lan; Canada... thông tin nhu cầu về thị trường và các danh mục hoạt động xúc tiến thương mại. Giới thiệu DN xuất khẩu gạo của tỉnh với Thương vụ Việt Nam tại Anh có khả năng và nhu cầu xuất bán gạo của tỉnh, để giới thiệu các bạn hàng tại Vương quốc Anh.  Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển thương mại biên giới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển hệ thống logistics giai đoạn 2021-2025.

HẠNH CHÂU