Sơ kết 3 năm mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới 2021 - 2023

25/08/2023 - 12:28

 - Sáng 25/8, Công an tỉnh An Giang phối hợp Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2023.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng hội nghị

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng hoa chúc mừng

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của UBMTTQ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa công tác phối hợp thực hiện mô hình “2 An” phát triển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, chung sức thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu, rộng.

Cụ thể, đã phối hợp tuyên truyền hơn 1.530 cuộc, khoảng hơn 90.000 lượt người dự; thông tin trên hệ thống loa truyền thanh gần 40.500 lượt; phát loa lưu động tại các khu vực đông dân cư, bến tàu, xe... các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định địa phương, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, hành vi thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...

Qua các buổi tuyên truyền, Nhân dân đã cung cấp 3.507 tin (2.475 tin có giá trị), giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 2.035 vụ, liên quan 6.385 đối tượng; các đơn vị, địa phương đã vận động được hơn 165 tỷ đồng giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian tới, Công an An Giang sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa bàn cơ sở nhằm phát huy năng lực vận động quần chúng, khai thác hiệu quả yếu tố “lòng dân” trong việc duy trì, củng cố và nhân rộng mô hình “2 An” trên địa bàn. Phát huy vai trò của các trị sự viên, chức việc, người có uy tín trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự địa phương và các hoạt động thiện nguyện do chính quyền phối hợp các ban trị sự phát động…

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Ban Giám đốc Công an An Giang trao thưởng cho tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao xe đạp cho các học sinh

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Đồng thời, Giám đốc Công an An Giang tặng 30 xe đạp “tiếp sức đến trường” cho các học sinh nghèo.

KHÁNH HƯNG